7 đối tượng có lợi trong dịch bệnh

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Dịch bệnh gây tác hại lớn đối với bất cứ nền kinh tế nào. Nhưng đó là tác hại đối với ngân sách quốc gia, với một số doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực y tế, đặc biệt với người nghèo chạy ăn từng bữa.

Nhưng dịch bệnh lại là cơ hội làm giàu của nhiều đối tượng. Đang có 6 đối tượng và khả năng đẻ ra đối tượng thứ 7.

1) Quan lại tham ô, đặc biệt là ở các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh,

- Quảng Cáo -

2) Ngành sản xuất Vaccine,

3) Ngành sản xuất Kittest,

4) Ngành công nghiệp khẩu trang,

5) Dịch vụ quan tài và mai táng,

6) Các lò thiêu,

7) Sản xuất và mua bán giấy thông hành.

Trong 7 đối tượng ấy, có đối tượng làm ăn chân chính và sẽ có các đối tượng làm ăn bất lương.

Riêng đối tượng thứ 7, từ chứng nhận 2 mũi, 3 mũi rồi nhảy lên đến 7 mũi, buộc tôi từ tin tưởng đến nghi ngờ về sự tiêm vaccine. Vaccine được chế ra để phòng chống dịch hay chỉ là cớ để thu lợi và chỉ là liệu pháp an thần? Căn cứ nào đòi mỗi cá nhân phải có đủ 7 mũi? Từ 3 nhảy lên 7 rồi sao nữa? Rồi phải tiêm cả đời? Nếu không đủ thì không được thông hành, không được đi làm?

Bộ Công an cần lưu tâm đến vấn đề này. Họ dám làm ăn trong vụ Kittest thì cũng dám nghĩ đến kiếm ăn ở loại dịch vụ cấp chứng nhận tiêm vaccine. Giống như việc bịa ra đủ các loại chứng chỉ bên ngành giáo dục vậy!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -