Đảng CSVN nên cảm thấy nhục!

- Quảng Cáo -

HỌC SINH PHẢI BỐC THĂM VÀO LỚP 1 – ĐCSVN NÊN CẢM THẤY NHỤC

Lãnh đạo, quan chức ĐCSVN thường không che giấu tham vọng muốn biến Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp thuộc hàng đầu thế giới, có cuộc sống văn minh ngang hàng những nước Âu, Mỹ, Nhật, Hàn …
Thế nhưng trên thực tế người dân chẳng thấy ĐCSVN có nỗ lực cụ thể gì để chăm lo cho đời sống người dân.
Ví dụ nóng hổi là chuyện làm sao cho các cháu lớp 1 có chỗ học đàng hoàng và miễn phí như các quốc gia văn minh thay vì bốc thăm vào trường công.
Không chỉ cho lớp 1 mà cho cả 12 năm tiểu và trung học, dân người ta chẳng tốn đồng bạc nào. Nhiều nước còn đào tạo miễn phí hoặc với chi phí rất thấp ở bậc đại học.
Nước người ta thu thuế của dân và trả lại bằng cách văn minh, nhân bản, thực tế như thế.
Tại sao nước ta không làm được như thế, trong khi dân hàng ngày oằn lưng gánh hàng trăm thứ thuế cho chính phủ?
Không có tâm làm được như người ta mà đòi thành rồng, thành hổ thì ĐCSVN nên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã!
Nhiệm vụ của bất cứ nhà nước nào cũng là ưu tiên xây trường học, đào tạo đủ giáo viên, xây bệnh viện để phục vụ dân chứ không phải liên tục tổ chức thi hoa hậu, xây tượng đài tốn kém nhưng vô ích./.

Phan Nguyên

- Quảng Cáo -