Sân vận động Mỹ Đình vừa được chi 408 tỷ đồng sữa chữa cũng như không

- Quảng Cáo -

Diễm Quỳnh

Sân Mỹ Đình vừa được nhà nước cấp 408 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị phục vụ SEA Games 31. Dù vậy, lúc này nhiều địa điểm bị dột nước, nhiều trang thiết bị kém chất lượng.

Tối 30-11 sân Mỹ Đình được sử dụng cho mục đích tổ chức trận đấu bóng đá. Nhiều khu vực trên sân Mỹ Đình bị dột nước, trong đó có cả phòng VIP. Nhà vệ sinh thì bị tắc nhiều nơi, bốc mùi hôi thối, khu vực kỹ thuật của hai đội bóng và khu vực trọng tài bàn với thiết bị sơ sài, thiếu thẩm mỹ đã bị đổ liên tục trong thời gian nghỉ giải lao giữa trận đấu. Ban tổ chức đã phải huy động nhân viên mặc áo mưa đến giữ cột khu vực kỹ thuật để tránh đổ.

Trong giữa trận đấu thì bỗng nhiên xà ngang khung thành không hiểu vì lý do gì đã bị bật ra khỏi vị trí khiến khung thành cao lên khoảng 20cm. Thủ môn và các cầu thủ CLB Borussia Dortmund đã cố gắng nhảy lên, ra sức khắc phục sự cố nhưng không thể làm được./.

- Quảng Cáo -