Người Trung quốc đầu độc lòng lợn thối

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Không thể chấp nhận doanh nhân Trung Quốc ngang nhiên đầu độc người VN, huỷ hoại nguồn nước khí thải của VN.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến lòng lợn tại khu 5, phường Hải Hòa, TP Móng Cái do Hồ Hiểu Huy (Quốc tịch Trung Quốc) làm chủ.

Công an Quảng Ninh cho báo chí biết:

- Quảng Cáo -

“Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 tấn lòng lợn đông lạnh để dưới nền đất chờ rã đông, cạnh đó có một số chậu, thùng nhựa chứa nội tạng động vật ngâm dung dịch bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 tấn lòng lợn để trong bao dứa đang bốc mùi hôi thối và 13 tấn phụ gia gồm muối, soda.

Ngoài ra, tại vị trí xả nước thải của cơ sở có một đường ống bằng nhựa (đường kính 15cm) cắm xuống sông Lục Lầm và xả nước thải có mầu trắng đục ra sông. Trên mặt nước tại vị trí xả thải có nhiều váng mỡ (mầu trắng đục) kéo dài 10 mét bốc mùi hôi thối, có nhiều ruồi nhặng xung quanh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

Theo người dân ở Móng Cái thì cơ sở đầu độc này đã có từ lâu, hoạt động công khai.

Thế lực thù địch nào bảo kê cho chúng, bây giờ mới bị phát hiện?

Cống rãnh nước hôi thối cũng chảy ngang nhiên giữa ban ngày, người Dân đã không ít lần lên án, tại sao chính quyền cùng quá nhiều các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương làm ngơ?

Không thể chấp nhận doanh nhân Trung Quốc ngang nhiên đầu độc người VN, huỷ hoại nguồn nước khí thải của VN.

Tên tội đồ Hồ Hiểu Huy phải bị khởi tố, bắt giam ngay lập tức với tội đầu độc huỷ diệt.

Trên đất chủ quyền của VN không thể để công dân Trung Quốc muốn làm gì thì làm được.

Việc công an Quảng Ninh vào cuộc tấn công bọn tội phạm người Trung Quốc cùng bọn tha hoá biến chất người Việt tiếp tay cho chúng là tín hiệu tích cực và mạnh mẽ của đại tá Đinh Văn Nơi, người hùng của an ninh An Giang vừa được điều động làm giám đốc Công an Quảng Ninh./.

- Quảng Cáo -