“Robot luật sư” và “Robot thẩm phán”

- Quảng Cáo -

CTMM

Lần đầu tiên trên thế giới, một “luật sư” là robot sẽ bào chữa cho con người trước tòa.

Theo tạp chí New Scientist, trong phiên tòa được tổ chức tại Mỹ vào tháng 2-2023, một “robot luật sư” dùng AI do Công ty DoNotPay phát triển sẽ bào chữa cho bị cáo. AI chạy trên điện thoại thông minh sẽ “lắng nghe” thủ tục tố tụng tại tòa trong thời gian thực trước khi hướng dẫn bị cáo phải nói gì qua tai nghe.

Có người cho rằng so với VN thì phát minh này còn kém xa vì VN đã phát minh ra “Thẩm phán Robot” có lẽ sớm nhất là từ năm 1945./.

- Quảng Cáo -