EVN không đủ điện cho dân làm mát trong mùa nóng thì làm sao đủ điện khi sản xuất phục hồi?

- Quảng Cáo -

Kiem Mai Ba

Ngày 11/04/2023, EVN khoe “sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong quý I/2023 đạt 61,83 tỉ kWh – giảm 1,6% so với cùng kỳ, tức giảm 1,2 tỉ kWh (trong khi quý 1/2022 đạt 63,03 tỉ kWh, tăng 7,8% so với quý 1/2021)”.

Cả quý 1, sản lượng điện sản xuất giảm, EVN không nói do doanh nghiệp cắt giảm sản xuất, hay do Trời mát! Nhưng, ngày 14/05/2023, EVN la làng lên “Nguy cơ miền Bắc thiếu 5.000MW do nắng nóng”.

Bởi vì, hồi quý 1, EVN dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống là 745 triệu kWh, nhưng ngày 6/5 nó vọt lên 895 triệu kWh.

- Quảng Cáo -

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bèn hăm dọa “bằng mọi cách không để thiếu điện, xem xét xử lý cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm”.

Thật khó hiểu, không lẽ người dân xài quạt máy và máy lạnh đã làm sản lượng tiêu thu điện tăng khủng khiếp như vậy?

Bởi vì, trong 5 tháng đầu 2023 có 88.000 doanh nghiệp đóng cửa thì sản lượng điện tiêu thụ ở khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không giảm kWh nào sao?

Chưa kể, có hàng trăm ngàn doanh nghiệp cắt giảm sản lượng lẫn công nhân. Theo kết quả khảo sát trên 9.556 doanh nghiệp của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân hồi cuối tháng 4/2023, có 82,3% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023.

Vậy thì, nếu kinh tế không suy thoái, đất đai không đóng băng, nhà máy công nghiệp và công trình xây dựng hoạt động nhộn nhịp như năm 2019, thì EVN lấy lý do gì để đổ thừa thiếu điện, ngoài lý do tại Trời (nóng)?

- Quảng Cáo -