Quảng Cáo

Trung Quốc tận diệt Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Tỉnh Bình Thuận đang hoạt động. Ảnh: Vietnam Finance

Quảng Cáo

Việt Nam với dân số khoảng 80 % là nông nghiệp,Trung Quốc ép giá các sản phẩm nông nghiêp như Lợn, Thanh Long, Vịt, Dưa Hấu, ớt VV xuống giá hay mất giá. làm cho nông dân Việt Nam chết ngay tại đất nước mình.

Trên mặt trận tư tưởng TQ cho cán bộ Việt Nam sang học tập và đào tạo cán bộ nguồn cho ĐCSVN. TQ mục đích nhằm thuần phục cán bộ lãnh đạo ĐCSVN.

Hàng ngày trên hệ thống truyền thông trung ương họ cho chiếu các phim TQ trên VTV và đài truyền hình địa phương như Hà Nội. Họ đầu độc toàn dân về văn hóa, dân Việt Nam thuộc sử TQ hơn lịch sử VN.

TQ họ mang hàng hóa mất an toàn thực phẩm hàng hóa quá đát như chân gà, hoa quả thực phẩm lẫn thuốc trừ sâu vào đầu độc toàn dân VN.

TQ họ mang hàng hóa quần áo giầy dép, đồ gia dụng kém chất lượng sang VN bán với giá thu hồi vốn, hàng hóa giá rẻ này chèn ép hàng hóa VN làm hàng hóa VN không thể bán được giết chết sản xuất trong nước.

TQ họ mang các máy móc công nghệ lạc hậu sang VN đầu tư, VD như các nhà máy nhiệt điện than các nhà máy nhiệt điện than làm ô nhiễm môi trường nước và không khí, giết chết môi trường sống người dân trong nước.

DN Trung Quốc bỏ tiền ra mua cổ phẩn doanh nghiệp Việt Nam đã lên tới hơn 256 dự án năm 2017, thay vì 21 dự án vào cùng kỳ năm ngoái 2016. Tỷ lệ tăng vốn FDI từ Trung Quốc là 140%, tính đến hết tháng 4 năm 2017.

Trung Quốc bỏ tiền ra mua đất khắp đất nước Việt Nam làm giá đất ảo lên rất nhiều lần, nếu TQ họ rút vốn ra khỏi thị trường BĐS giá BĐS sẽ rớt giá như Lợn, Thanh Long nhà nước lại phải đi cứu trợ.

Trung Quốc mang tiền vào đầu tư các công trình hạ tầng của Việt Nam làm nợ công tăng nhanh. Tuy nợ công tăng nhanh nhưng chất lượng công trình rất tồi tệ như công trình đường sắt trên cao là một ví dụ điển hình.

TQ di dân sang Vn làm tăng dân số cơ học đi đến đâu lấy vợ Việt Nam và sinh con đẻ cái và định cư ở VN.

Trên biển TQ họ chiếm biển đảo VN, ngư dân không còn đường sống phải đi làm culi ở nước ngoài hay phải đi đánh bắt cá và hải sản trộm ngày trên lãnh hải của tổ quốc VN.

TÓM LẠI DÂN VIỆT NAM CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC!

PTS

Nguồn: Bà Đầm Xòe

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux