Một mục đích rõ ràng khác của Hun Sen là tận dụng cơ hội này để làm suy yếu tính chính danh và sự ổn định của Chính phủ Thái Lan. Trước khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, Chính quyền Paetongtarn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như bị quân đội kiềm chế, liên minh cầm quyền rạn nứt và dư luận xã hội chia rẽ. Việc Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn trong đoạn ghi âm thừa nhận rằng “quân đội không nghe theo sự chỉ huy của chính phủ” chẳng khác nào châm ngòi cho một quả bom chính trị ở quốc gia này.
HOA KỲ (CTM Media) – Cho đến nay 16 thành viên trên tổng số 20 thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Về Người Mỹ Gốc Á Và Dân Đảo Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc (WHIAAPI – White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders) đã từ chức kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhận chức vào ngày 20/1/2017 để phản đối chính sách của ông Trump vì các thành viên của Hội Đồng thấy là không thể ảnh hưởng được đến bất cứ chính sách nào của chính phủ Trump.
6 trong số 16 người kể trên đã từ chức ngay vào ngày 20/1 khi ông Trump nhậm chức. Hiện Hội Đồng chỉ còn lại 4 thành viên.
Hội Đồng được được Tổng Thống Barack Obama thành lập vào năm 2009 với mục tiêu cải tiến đời sống của người Mỹ gốc Á Châu và dân Đảo qua việc gia tăng sự tham gia của họ vào nhưng chương trình và kế hoạch của Liên Bang.
Who care?