Phóng sự: gia đình các tù nhân lương tâm vững tin vào con đường người thân đã chọn

- Quảng Cáo -

Việt Tân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – cầm quyền, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Người dân không được quyền bầu chọn lãnh đạo đất nước.

Ngay việc lựa chọn lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng được thực hiện bằng các cuộc bầu cử mang tính hình thức và không công bằng.

Quyền con người bị xâm phạm nghiêm trọng và có hệ thống tại Việt Nam, đơn cử như quyền tự do báo chí, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt và hạn chế nghiêm trọng tự do Internet; ngăn cấm quyền tự do hội họp và tự do lập hội; hạn chế tự do đi lại, trong đó có việc cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động; cấm đoán các hoạt động chính trị đối lập.

- Quảng Cáo -

Trong khi tình trạng tham nhũng lại diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Xin mời quý độc giả xem nội dung chi tiết trong video!

- Quảng Cáo -