Liên Đoàn Lao Động có thực sự quan tâm đến đời sống công nhân?

- Quảng Cáo -

Quan San

Theo VNExpress, ngày 1 tháng Hai, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội xử lý các doanh nghiệp nợ lương, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi cho hơn 200.000 lao động.

Theo Thống kê của công đoàn thì giao thông vận tải và xây dựng là hai ngành có nhiều doanh nghiệp nợ lương và bảo hiểm. Các tổng công ty ngành giao thông vận tải nợ gần 205 tỷ tiền lương và 750 tỷ đóng BHXH; doanh nghiệp xây dựng nợ 269 tỷ tiền lương và 435 tỷ đóng BHXH.

Giai đoạn 2018-2022, cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị khởi tố 382 vụ trốn đóng BHXH nhưng chưa vụ nào bị xử lý. Hơn 3.200 tỷ đồng nợ BHXH kéo dài nhiều năm khiến hơn 206.000 lao động ảnh hưởng quyền lợi.

- Quảng Cáo -

Liên đoàn lao động có thực sự quan tâm và mau chóng bảo vệ quyền lợi cho người công nhân không?

Công nhân nên tìm giải pháp thành lập Nghiệp đoàn độc lập để đòi hỏi các quyền lợi chính đáng cho chính mình./.

- Quảng Cáo -