Chớp thời cơ…ngẫu hứng lý qua cầu?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Chuyện nâng cấp quan hệ Mỹ – Việt lên mút khung, từ mức quan hệ đối tác toàn diện, kinh qua giai đoạn quan hệ đối tác chiến lược, tiến thẳng lên mức quan hệ cao nhất, là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là một quyết định khá bất ngờ…

Dẫu rõ ràng, từ rất lâu, hai nước đã nỗ lực hết sức để nâng cao hơn nữa quan hệ. Nhưng diễn tiến khá chậm chạp, nhiều lần tưởng đã… Nhưng rồi lại chưa, làm dư luận nghĩ rằng mức quan hệ lý tưởng nhất chỉ là quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mỹ. Ít ai có thể tin quan hệ Việt – Mỹ được nâng lên mút khung trong ngắn hạn là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như lãnh đạo hai nước vừa ký kết chiều nay.

Câu chuyện bật đèn xanh đàm phán ký nhanh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ – Việt do Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ hôm khởi đầu mùa tranh cử tổng thống, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Người ta không rõ Ông Biden nói VN muốn mời tổng thống Mỹ thăm VN để ký quan hệ đối tác chiến lược hay quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ? Song việc tổng thống Mỹ nhanh chóng xếp lịch thăm VN theo kiểu ngẫu hứng lý qua cầu, cho thấy điều kiện nâng cấp quan hệ hai nước Việt – Mỹ đã chín muồi.

- Quảng Cáo -

Trong bối cảnh Ông Biden đang gặp rắc rối vì nghi án tham nhũng từ con trai Hunter Biden, nên nếu đạt được một thỏa hiệp nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ sẽ là một thắng lợi ngoại giao đáng kể giúp cho nỗ lực tái tranh cử, khiến Tổng thống Biden chớp thời cơ, ghép chuyến thăm VN vào sau cuộc họp G20 New Delhi. Đó là lý do hôm nay Ông Biden thăm VN lật đật như ma đuổi.

Bởi sáng nay, vừa hoàn thành cuộc họp thượng đỉnh G20, Ông Biden vội bay qua Hà Nội. Vừa đáp xuống Hà Nội, Ông Biden đã đi thẳng đến gặp và thăm chính thức VN, nhanh chóng hội đàm và ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ – Việt. Bởi chiều mai Ông Biden phải về cho kịp lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11/9…

Xin chúc mừng mối quan hệ Mỹ – Việt vừa được nâng lên hết cấp !

- Quảng Cáo -