Tiền đâu để đóng học phí, thưa ngài chủ tịch nước?

- Quảng Cáo -

Ngọc Linh Lan (VNTB)

Học tập là con đường thoát nghèo bền vững…

Ngày 11-11, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tại ngày hội này, chủ tịch Võ Văn Thưởng nhắc nhở chính quyền địa phương và mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học tập của con em, không để các em, các cháu bỏ học giữa chừng, “vì học tập vẫn là con đường đi lên thoát nghèo bền vững, giúp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất”.

- Quảng Cáo -

Cá nhân người viết cho rằng ngài chủ tịch đã đưa ra lời khuyên chí tình, song ông lại quên mất chuyện cản trở đường học vấn của “em – cháu” không riêng gì ở bà con đồng bào miền núi, mà còn rộng cả từ Bắc chí Nam, khi học phí trường công lập luôn là nỗi ám ảnh của hầu hết gia đình người lao động.

Sòng phẳng nhìn nhận, mặc dù về lý thuyết thì “Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định” – trích Khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019; song trên thật tế thì thử dẫn chứng ở địa phương nào có chuyện tạm gọi là ‘miễn học phí’ ấy?.

Cũng về lý thuyết, tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Thực tế thì sao?

Ngày 04-7-2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023 – 2024 của thành phố Hà Nội như sau:

– Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, đơn vị: Đồng/học sinh/tháng:

– Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (Online): bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, cụ thể như sau, đơn vị: Đồng/học sinh/tháng:

- Quảng Cáo -