Nhà dân chủ Vi Đức Hồi lại bị biệt giam 6 tháng lần thứ hai

- Quảng Cáo -

Ông Vi Đức Hồi là một nhà hoạt động dân chủ và thành viên của Khối 8406, một mạng lưới ủng hộ dân chủ của những nhà bảo vệ nhân quyền và các tổ chức nhân quyền. Ông từng là Giám đốc trường Đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ông Hồi đã viết nhiều bài báo chống tham nhũng và bất công xã hội, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam cũng như cảnh báo việc mất nước vào tay Trung Quốc. Ông đã nhiều lần bị đưa ra “đấu tố” ở địa phương, kể cả bà Hoàng Thị Tươi là vợ của ông cũng bị khai trừ khỏi đảng vì không chịu lên án chồng.

Ông cũng là một người  được nhận lãnh giải thưởng nhân quyền Hellman/Hammett năm 2009. Năm 2011, ông bị kết án 8 năm tù giam. Vào ngày 26/04/2011, phiên tòa phúc thẩm đã giảm án xuống còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Vào ngày 29.1.2014, Bà Hoàng Thị Tươi, như thường lệ  đã đến trại giam Nam Hà để thăm chồng. Tại đây bà được biết ông Vi Đức Hồi lại bị biệt giam 6 tháng lần thứ 2 và hiện nay sức khỏe của ông đang sa sút đáng kể.

Phóng viên Hoàng Hà đã liên lạc với bà Hoàng Thị Tươi để tìm hiểu thêm sự việc. Mời quý thính giả theo dõi sau đây:

- Quảng Cáo -

Hoi-Son-Oai

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here