Nhà nước CSVN tiếp tục gia tăng bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ

Nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh. (Ảnh: Facebook Vịnh Lưu)
- Quảng Cáo -

TP HCM (CTM Media) – Theo tin VOA vừa loan thì vào ngày 6 Tháng 11 vừa qua, nhà nước CSVN TP HCM đã bắt các ông Lưu Văn Vịnh, ông Nguyễn Đức Độ cùng một số thành viên của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết và hiện thân nhân không biết họ đang bị giam giữ ở đâu.

Cô Nguyễn Thị Yến Nhi, cháu của ông Độ, cho VOA biết là ông Độ vẫn “mất tích” và nhà cầm quyền TP HCM không nhận là đang giam giữ ông Độ.

Ông Lưu Văn Vịnh, 47 tuổi, là người tuyên bố thành lập Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết vào Tháng 7 vừa qua với mục tiêu đòi Đảng CSVN trao trả quyền lực cho nhân dân và phải trưng cầu dân ý đối với những vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Cũng theo tin VOA, 4 ngày trước đó, ông Hồ Văn Hải cũng bị bắt giữ với cáo buộc “phát tán thông tin, tài liệu chống phá nhà nước XHCN Việt Nam”.

- Quảng Cáo -

Các nhà đấu tranh dân chủ nhận định là việc gia tăng bắt giữ những người hoạt động không nổi tiếng như kể trên là nhằm hăm dọc dằn mặt những người khác.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here