Tổng Thống Phi Duterte muốn bỏ Mỹ theo Nga?

Tổng thống Philippines Ridgo Duterte (thứ 4 từ trái sang) trong chuyến thăm chiến hạm của Nga ở Manila. Ảnh: Reuters.
- Quảng Cáo -

MANILA (CTM Media) – Nhân dịp chiến hạm Nga ghé thăm Philippines, Tổng Thống Phi Rodrigo Duterte đã có phát biểu khi gặp gỡ Chuẩn Đô Đốc Nga Eduard Mikhailov, Chỉ Huy Hạm Đội Thái Bình Dương, là Phi sẵn sàng đón tiếp những người bạn Nga trong mọi trường hợp, từ vui chơi cho đến trở thành đồng minh và bảo vệ Phi Luật Tân.

Lời phát biểu nói trên của ông Duterte một lần nữa làm nổi bật quan hệ đang ngày một xấu đi giữa Phi Luật Tân và Hoa Kỳ khởi đi từ những phát biểu rất “sỗ sàng” của ông Duterte đối với nước Mỹ và riêng đối với Tổng Thống Mỹ Barack Obama.

Nhận định của các quan sát viên quốc tế cho rằng ông Duterte đã một mình làm đảo lộn thế chính trị và quân sự giữa Phi Luật Tân với Mỹ nói riêng và tại Đông Nam Á nói rộng khi đưa Phi Luật Tân xa rời Hoa Kỳ và gần lại với Trung Quốc và Nga.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here