Kể từ nay không còn chức “nguyên”

PV CTM Media

- Quảng Cáo -

Tin nóng của trang Quê choa Plus: Cách mọi chức vụ trước đây của ông Võ Kim Cự vì vụ Formosa

Theo đó, một thông báo của Văn phòng Trung ương đảng vừa công bố, Ban Bí Thư đã họp trong hai ngày 18-21 tháng Tư tại trụ sở Trung ương đảng Hà Nội, dưới sự chủ trì của TBT Nguyễn phú Trọng, để xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến sự cố môi trường của bốn tỉnh miền Trung.

Sau hai ngày họp khẩn trương, Ban bí thư đã thống nhất 100% và quyết định như sau:

Thi hành kỷ luật cảnh cáo và cách chức tất cả các đảng viên, liên quan đến sự cố môi trường bốn tỉnh miền Trung (nói ngắn gọn là vụ Formosa) trong các nhiệm kỳ từ 2005 đến 2016.

- Quảng Cáo -

Có nghĩa là các chức vụ cũ của các ông Võ Kim Cự, Nguyễn Thái Lai, Nguyễn Minh Quang đã bị đảng quyết liệt …thu hồi lại tất

Có nghĩa là từ nay các đương sự không còn chức…”nguyên” như các quan chức khác.

Nói rõ hơn là các chức vụ hiện tại của các đương sự nêu trên vẫn được lưu giữ

Nói sâu hơn là các chức vụ tương lai của các đương sự nêu trên, sẽ được đảng sắp xếp tùy hỉ, thuận mua vừa bán.

Dạo một vòng mạng thấy nhiều bức xúc:

Hội Đồng Hương Kỳ Anh

Tin nóng hổi:
Ban bí-thư tw đã thống nhất bằng 100% phiếu kín, quyết định thi hành:
“kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Võ Kim Cự” (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

như vậy là từ nay đến khi chết, kể cả lúc đọc điếu tang, ông cự không còn được gọi: nguyên ủy-viên ban thường vụ tỉnh-ủy, nguyên bí-thư tỉnh-ủy hà-tĩnh.

Fb Thạch Vũ: Chỉ có tại VN:

– Cách chức các trách nhiệm KHÔNG còn giữ nữa.

– Cho giữ tiếp các trách nhiệm hiện tại.

– Miễn điều tra các tài sản do hành vi phạm pháp trong vụ việc mà có.

– Và quan trọng nhất, thủ phạm chính, Formosa, nay được cho phép phạm pháp công khai.

Lãnh đạo đảng tin tưởng biện pháp xử nghiêm như thế sẽ động viên toàn đảng vào nỗ lực bảo vệ ….

… thể chế và đoàn kết trong đảng.

- Quảng Cáo -

29 CÁC GÓP Ý

  1. Dưới sự lảnh đạo sáng suốt của đảng cọng sản VN , lưu manh được nâng lên một tầm cao mới : đỉnh cao trí tuệ của sự lưu manh . Nhờ đó từ nay xã hội VN sẻ có thêm khái niệm : cách chức khi không còn giữ chức .

    • Khi k còn chức thi k dc tính vào tội lạm dụng chức quyền làm sai nữa. Va la người dân thi k co quyền xét đoán nữa. Vi. : hạ cánh đã an toàn..!

  2. Chỉ cách chức thôi thì chưa thỏa đáng,mà phải truy tố,tịch thu tài sản của các ông đó để sung công quị vì không phải ngẫu nhiên mà các ông đó đưa fom mô sa vào miền trung,mà chính các ông đó đã được fommo sa câu nên mấy lão đó mới đem mo sa vào hại dân mình !

  3. Ra vậy thảo nào phần lớn bám sống bám chết, bằng mọi giá đc vào đảng, hóa ra đảng là tấm bình phong che chắn cho lưu manh, tội đồ của lịch sử…!!

  4. Đm dân biết hết anh lú làm sao bây giờ ?
    Kg sao chú tạm thời giả bộ làm kiểm điểm sau đó tôi sắp sếp cho chú lên chức cao hơn , lúc đó mình tha hồ làm giầu .
    Ok vậy đc vậy đồng chí cứ tiến hành theo đúng qui trình đi .
    Đc chú đừng lo để tôi no !

  5. Không còb chữ”Nguyên”thì lấy éo gì mà cách chức chứ?.Đầy tớ,nô bộc của dân cách chức,kỷ luật rồi chở thành dân.Đời lạ thế đấy.

  6. cách chức các chức vụ cũ, không còn nữa của Võ Kim Cự, thế còn các văn bản không đúng qui định mà Võ Kim Cự đã được ký cho Formosa có được thu hồi và bất hiệu lực chúng hay không?
    Cả một lũ phường chèo!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here