Công an bắt ông Nguyễn Trung Trực, Phát ngôn nhân Hội Anh Em Dân Chủ

CTM Media

Ông Nguyễn Trung Trực
- Quảng Cáo -

QUẢNG BÌNH (CTM Media)- Hôm nay 4 Tháng Tám 2017, công an Việt cộng bao vây, lục soát nhà và đọc lệnh bắt giam ông Nguyễn Trung Trực, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự về tội gọi là “lật đổ chính quyền“.

Theo gia đình ông Trực cho biết công an đã tịch thu một chiếc điện thoại Mobil của ông Trực và cho đây là tang vật.

Ông Nguyễn Trung Trực, một nhà hoạt động dân chủ, ngụ tại tỉnh Quảng Bình và hiện là phát ngôn nhân của Hội Dân Chủ Anh Em (https://haedc.org). Hội AEDC được thành lập cách đây hơn 4 năm với mục đích ‘thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Viêt Nam’ trong ôn hòa.

Theo vòng kim đồng hồ từ góc trái: Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Ký giả Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Theo vòng kim đồng hồ từ góc trái: Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Ký giả Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Tưởng cũng cần nhắc lại, trước đó, vào ngày 30 Tháng Bảy 2017, một số thành viên của Hội AEDC và cũng là các cựu TNLT bao gồm Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, MS Nguyễn Trung Tôn, và Nguyễn Bắc Truyển, tình nguyện viên Phòng Công Lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Tế Kỳ Đồng cũng bị nhà cầm quyền Việt cộng bắt theo điều 79.

- Quảng Cáo -

Phải chăng việc bắt bớ hàng loạt các nhà dân chủ vừa qua, nhà cầm quyền VC âm mưu che đậy sự bất lực bảo vệ chủ quyền biển VN trước sự xâm lấn của Trung quốc, mà cụ thể là sự việc ở bãi Tư Chính ngoài khơi biển Đông thuộc chủ quyền VN?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here