Trọng, Phúc gườm nhau

- Quảng Cáo -

Blogger Người Buôn Gió|

Vụ Mobifone anh Phúc đã kết luận thanh tra, chuyển cho công an thụ lý vì cho rằng có sai phạm pháp luật.

Hôm qua anh Trọng còn chỉ đạo công bố công khai kết luận thanh tra vụ này làm gì nhỉ? Đã thế trong phần chỉ đạo những vụ án cần xử ngay, anh Trọng đưa ra vụ công an cờ bạc, vụ anh Út Trọc và Đông Á…là những vụ cần tập trung điều tra, mở rộng ngay . Các vụ dầu khí cần xử sớm.

Vụ Mobifone còn trước cả vụ Út Trọc và Công an cờ bạc, vậy mà lại được ở phần công bố kết luận thanh tra.

- Quảng Cáo -

Mà anh Phúc công bố kết luận thanh tra công khai, thì chả lẽ không cho anh Trương Minh Tuấn giải trình. Bản kết luận thanh tra của anh Phúc không chặt chẽ, bị anh Trương Minh Tuấn phang lại đầy mạnh mẽ với tiêu đề – những sai phạm của thanh tra chính phủ – Đã thế chưa hết, anh Trương Minh Tuấn còn doạ tố lên thường vụ quốc hội những sai phạm của thanh tra chính phủ.

Một nguồn tin cho biết, anh Phúc quyết tâm đưa vụ Mobifone ra khởi tố để thanh trừng Trương Minh Tuấn và nhóm lãnh đạo Mobifone trước kia, để đưa người của mình vào nắm bộ 4T và tập đoàn viễn thông Mobifone.

Vụ ở Đà Nẵng hậu Nguyễn Bá Thanh, không thấy anh Trọng nhắc đến câu nào, có nghĩa anh Trọng không phải kẻ chủ mưu cạn tàu ráo máng, khai quật thằng đệ thuở xưa là Nguyễn Bá Thanh ra xử tội. Có thể anh Trọng cho rằng đó không phải việc của Ban Chỉ Đạo PCTN, có nghĩa anh Trọng không dây vào, đấy là việc của anh Phúc với đám lâu la Thân Đức Nam, Trương Quang Nghĩa, Huỳnh Đức Thơ cát cứ miền Trung làm mà thôi.

Những vụ ở miền Nam như Lê Tấn Hùng, Tất Thành Cang cũng không thấy anh Trọng nhắc đến. Tuy nhiên anh Trọng có nói một số vụ ý kiến khác nhau, cần phải thống nhất ý kiến ( tức phải hỏi qua anh, làm kiểu như Phúc Nghẹo là hơi láo nháo) và phải làm đúng pháp luật, không được gò ép khiến lệch lạc. Chắc ý kiến này là anh Trọng rút kinh nghiệm từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vì nóng vội, gò ép mà giờ ngoại giao Việt Nam với EU trở nên hoang tàn.

Nhìn vụ anh Trọng xử lý như đưa TXT về nước và vụ anh Phúc đưa Vũ Nhôm về nước. Tưởng như trình độ anh Phúc hơn hẳn anh Trọng một cái đầu, nhưng thực ra bọn Sing mua chuộc thương lượng được qua vụ cho Sing đầu tư Casino ở Huế, chứ anh Phúc đi Đức giở cái trò trả xe BMW này nọ ra trao đổi, Đức nó không nghe vì thủ tướng Đức không có quyền độc tài như thủ tướng Sing.

Có khi chính anh Phúc đi thương lượng với Đức, làm không ra đâu, vì việc này của anh Trọng. Còn anh làm việc với Sing là việc của anh, nên anh nhiệt tình sốt sắng hơn, chẳng hạn trước hai hôm đưa Vũ Nhôm về, anh Phúc ký quyết định đầu tư dự án casino cho Sing, dự án đang bị treo mấy năm trời không được ký.

Lạ nhất Trịnh Xuân Thanh, hồi gặp mình nhờ viết chửi Nguyễn Phú Trọng. Mình mấy lần gạ anh ấy nói gì về Nguyễn Xuân Phúc để mình chửi hùa theo. Nhưng động đến anh Phúc, là anh Thanh gạt phắt đi và nói ông ấy không có gì đâu. Mình tôn trọng nguyên tắc trung thực, nên dù muốn chửi anh Phúc trong các bài đó lắm, nhưng không có cơ sở đưa vào vì anh Thanh không nói.

Chuyện anh Thanh có cảm tình với anh Phúc và ghét anh Trọng là điều bí ẩn, mình thắc mắc mãi mà không luận được ra./.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here