Cs chỉ giỏi gây nợ

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Trong giai đoạn 2016-2020 chính quyền CS vay tổng cộng 1,515 triệu tỷ, tương đương với 66 tỷ đô la. Cụ thể như sau: Năm 2016, vay 248.000 tỷ; năm 2017 vay 284.000 tỷ; năm 2018 vay 363.000 tỷ; năm 2019 vay 162.500 tỷ; và năm 2020 vay 459.000 tỷ. Đấy là con số mà chính quyền CS thông báo rộng rãi trên báo chí hằng năm.

Mới đây quốc hội CS Việt Nam đã chốt khoản vay dự kiến cho 5 năm tới là 3,048 triệu tỷ đồng, tương đương với 132,4 tỷ đô la, bằng 200% khoản vay của 5 năm giai đoạn 2016-2020. Vay nhiều nợ nhiều, tuy nhiên nếu tốc độ tăng trưởng GDP mà lớn hơn tốc độ tăng trưởng nợ thì chuyện vay nhiều đó không đáng lo, còn nếu ngược lại, tốc độ tăng trưởng nợ mà lớn hơn tốc độ tăng trưởng GDP thì đấy là điều đáng lo. Câu hỏi đặt ra là, tốc độ tăng trưởng nợ lên tới 100% trong 5 năm là có an toàn không?

Không ai biết GDP của Việt Nam vào năm 2025 có bằng hoặc hơn 200% so với GDP năm 2020 hay không, vì điều đó còn ở thì tương lai, phải đợi đến năm 2025 thì mới biết được. Tuy nhiên ở đây ta cần phải tính xem tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm phải là bao nhiêu mới tạo ra tốc độ tăng GDP 100% sau 5 năm? Câu trả lời là GDP hằng năm phải là 14,9%/năm, một con số không tưởng. Năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam là 2,91% và với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thế này thì năm 2021 theo tôi con số tăng trưởng GDP sẽ thấp hơn cả năm 2020.

- Quảng Cáo -

Năm 2016, khi đó ông Đinh Tiến Dũng còn đang là Bộ Trưởng Bộ tài Chính thì bộ này tổng kết được con số “rất đẹp”, đó là trong 15 năm (từ 2001-2015), tốc độ tăng trưởng nợ của Việt Nam gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Và có lẽ với 5 năm tới, ĐCS cũng duy trì “kỷ lục” buồn này. Tuy tệ thế nhưng ĐCS bao giờ cũng tự vỗ ngực là “đảng ta tài tình” rồi xua những những ông lớn truyền thông của chế độ như: VTV, báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam – VOV thi nhau mà hót. Với quốc gia khác, người ta vay một đồng để làm ra 3 đồng, còn CS thì có lẽ là vay 3 đồng để làm ra được 1 đồng. Các khoản lỗ ấy cứ chất lên thành đống nợ rồi đổ trên đầu dân là xong. Có dân gánh mà sợ gì không gây nợ chứ?

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://soha.vn/vay-hon-248-ngan-ty-dong-bu-dap-boi-chi…

https://vnexpress.net/ngan-sach-nam-2017-boi-chi-gan-137…

https://vietnamfinance.vn/nam-2018-nha-nuoc-se-vay-363000…

https://vnexpress.net/nam-2019-boi-chi-ngan-sach-hon-161…

https://vietnamnet.vn/…/no-cong-vay-them-gan-500-nghin…

https://vnexpress.net/quoc-hoi-chot-vay-hon-3-trieu-ty…

https://zingnews.vn/toc-do-tang-no-cong-gap-3-lan-tang…

- Quảng Cáo -