Ls Võ An Đôn giúp người dân Sơn Hoà kiện thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ

- Quảng Cáo -
Nhận khởi kiện thủy điện Sông Hinh và thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ gây ra trận lụt lịch sử ở tỉnh Phú Yên.
Ngày 30/11/2021, thủy điện Sông Hinh và thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ xả lũ khoảng 15.000m3/s, khiến nước lũ lên nhanh, người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề: 9 người chết, hơn 30.000 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu, hàng vạn gia súc, gia cầm, lương thực, tài sản của người dân bị nước cuốn trôi.
Nhận thấy, thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân, nhưng không có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra khởi kiện, yêu cầu các thủy điện bồi thường thiệt hại cho người dân là một thiếu sót.
Nay, tôi đứng ra nhận khởi kiện thủy điện Sông Hinh và thủy điện Sông Ba Hạ, để yêu cầu bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho người dân tỉnh Phú Yên.
Nhà ai bị nước vô nhà, cây cối hoa màu bị ngã đổ, gà vịt trâu bò chết hoặc trôi mất, lúa gạo sắn bắp bị ngập nước… thì có quyền khởi kiện để được bồi thường.
Địa chỉ liên hệ: luật sư Võ An Đôn ở khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0932554399.
Dưới đây là một số hình ảnh về trận lũ vừa qua.
- Quảng Cáo -