Việt Minh đã phản bội quốc gia Việt Nam

- Quảng Cáo -

Đài Á Châu Tự Do

“Việt Minh đã phản bội quốc gia Việt Nam. Họ mưu mô chia sẻ đất nước”

Học sinh ở Hà Nội cầm cờ vàng 3 sọc đỏ, mang theo các biểu ngữ trong một cuộc diễu hành ngày 19 tháng 7 năm 1954, để phản đối kế hoạch chia cắt đất nước của họ.

Hà Nội là thành phố lớn của lãnh thổ miền Bắc Việt Nam được nhượng lại cho cộng sản Việt Minh cai trị theo hiệp định đình chiến chính thức hoàn tất vào ngày 21 tháng 7, tại Genève. Biểu ngữ viết: “Việt Minh đã phản bội quốc gia Việt Nam. Họ mưu mô chia sẻ đất nước.”

- Quảng Cáo -

(Ảnh AP/Fred Waters)

 

- Quảng Cáo -