Công Đoàn ở Việt Nam bảo vệ ai ?

- Quảng Cáo -

Trái với những gì mà Đảng Cộng Sản vẫn tuyên truyền, sự thực của hoạt động Công Đoàn ở VN là:

– Những người Công nhân bị bóc lột và đối xử thậm tệ. Họ phải sống bằng những đồng lương chết đói, và trong một điều kiện an toàn lao động kém cỏi. Họ bị theo dõi, đàn áp mỗi khi đình công đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình;

– Công Đoàn nhà nước là hệ thống Công đoàn tay sai, không hề đại diện và đấu tranh cho quyền lợi người lao động, mà ngược lại kìm kẹp và giám sát họ. (Công Đoàn được sự lãnh đạo của đảng CS Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam).

– Công Đoàn độc lập (Đại diện cho người Công Nhân) bị cấm thành lập và được đặt ra ngoài vòng pháp luật;

- Quảng Cáo -

– Đảng CS vẫn tuyên bố là đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhưng lại bóc lột và đàn áp thậm tệ người lao động, tước đi quyền cơ bản của họ là thành lập Công Đoàn độc lập;

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here