Biểu tình chống Trung quốc đã bùng lên sáng nay 10-5-2014, tại Sài Gòn

- Quảng Cáo -

Tiếp theo cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đưa gian khoan khổng lồ HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần đảo Lý Sơn, diễn ra vào chiều qua 9/5 trước trụ sở Đại sứ quan Trung Quốc ở 46 đường Hoàng Diệu Hà Nội, thì sáng nay 10/05 hàng trăm người dân Sài Gòn đã biểu tình trước trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở số 175 phố Hai Bà Trưng.

Từ Sài Gòn, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã chia sẻ với phóng viên Trần Quang Thành đôi điều suy tư của mình như sau :

 

Hình ảnh ghi nhận được trên đường phố từ blog Huỳnh Ngọc Chênh và blog Hai HoangTrung .

- Quảng Cáo -

 

ÁG1

ÁG2

ÁG3

ÁG4

A5

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. theo tôi thì trung quốc vào xâm chiếm biển đảo của việt nam thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân sâu sa lý do này xuất phát từ đâu gây nên mà có đã ???
    vấn đề này phải khẳng định rằng lỗi đầu tiên là do bộ chính trị việt nam các lãnh tụ chỉ là những người ăn hại đái nát và họ chỉ là một nhóm bù nhìn của dân tộc việt nam mà thôi,trình độ và nhận thức của họ hoàn toàn không có,chất xám trong đầu của các lãnh tụ việt nam hoàn toàn trống rỗng như đít ông bụt,
    bao nhiêu năm qua các lãnh tụ xây sẵn cho trung quốc nhiều cái chuồng phân để trung quốc vào ngồi ỉa cho mát đít,vì thế khi trung quốc nó có cơ hội vào được cái chuồng phân ấy để ỉa rồi thì mùi phân hôi thối của trung quốc nó bay toả ra thối hoắc không ai chịu nổi nữa rồi thì đất nước đến gian đoạn lâm nguy thì lãnh tụ lại hô hào cho toàn dân đi hót cứt của trung quốc thì dân nào mà chịu được,khi chúng vào vùng lãnh thổ biển đông ăn cướp dầu khi rồi mới hô hào dân đi biểu tình,vậy thì sao trước đây đã có bao nhiêu người bị bắt bớ đàn áp vì những cuộc biểu tình chống trung quốc xâm lược,bây giờ nó vào tận lãnh thổ của chúng ta để khai thác dầu khí rồi thì còn biểu tình cái gì nữa ??? đúng là bọn lãnh tụ đảng cộng sản vn chỉ là một lũ xúc sinh anh hại và phản động hết rồi,theo tôi thì trước khi đi biểu tình chống trung quốc xâm lược thì toàn dân hãy đứng nên chặt đầu các tên lãnh tụ đảng cộng sản đi đã,và phải chặt đầu hết tất cả các tên nguyên lãnh tụ đang nghỉ hưu từ trước tới nay mới là chính đáng,,,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here