Thạc sĩ Đào Tiến Thi: Trí thức đã vào đảng như thế nào ? Và nay ở lại trong đảng để làm gì ?

- Quảng Cáo -

DaoTienThiKính thưa quý thính giả, ngày 28/7 vừa qua, 61 đảng viên đảng CSVN gồm những đảng viên kỳ cựu từ hơn 20 cho tới 70 tuổi đảng, đã từng giữ những chức vụ quan trọng trên nhiều lãnh vực hoặc là những trí thức có uy tín đã  cùng ký tên trong một thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư ngỏ này ngoài việc nêu lên những sai lầm trầm trọng của đảng CSVN còn tập trung vào hai nội dung chính là kêu gọi từ bỏ chế độ toàn trị, và bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô năm 1990 với Trung Quốc.  Nhìn chung thì lá thư ngỏ đã được dư luận đón nhận với sự tán đồng và cảm phục. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi một vài thắc mắc như: Tại sao đã nhận ra sự sai lầm của to lớn của đảng nhưng những người ký tên không bỏ đảng? Và liệu rằng sự ở lại trong đảng của họ sẽ giúp ích hơn cho việc đấu tranh không?

Thạc sĩ Đào Tiến Thi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, là một trong những người ký tên trong lá thư ngỏ sẽ góp phần giải toả những thắc mắc vừa kể qua cuộc phỏng vấn sau đây của nhà báo Trần Quang Thành. Mời quý vị cùng nghe.

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Tại sao đã nhận ra sự sai lầm của to lớn của đảng nhưng những người ký tên không bỏ đảng?
    Tại vì bỏ đảng thì mất hết quyền lợi, mất cả thẻ đỏ, mất cả lương hưu.
    Chính vì vậy mà Nguyễn Đăng Trừng tuy rất giầu, nhưng khi được tin bị trục xuất khỏi đảng đã phải làm đơn xin cứu xét lại.
    LDS

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here