Nhật công bố hồ sơ đàm phán TPP với Việt Nam

TPP
- Quảng Cáo -

Ngày 20/10/2015, bộ Ngoại giao Nhật đã thẩy lên website của mình hồ sơ đàm phán TPP với Việt Nam. Theo đó thì Nhật sẽ gỡ bỏ 95% thuế đối với khoảng 9 ngàn mặt hàng của Việt Nam, đối lại trong 10 năm nữa Việt Nam cũng sẽ phải gỡ bỏ toàn bộ thuế đối với các mặt hàng bia rượu của Nhật. Điều mà tờ Japan Times loan tải vào mấy ngày trước với sự dè dặt là trong vòng 8 năm tới Việt Nam cũng sẽ phải gỡ bỏ thuế đối với xe gắn máy Nhật cũng thấy đăng trong hồ sơ TPP mà Nhật công bố.
Theo các quan sát viên về đàm phán TPP thì vì Tokyo và Washington muốn kéo Hà Nội ra khỏi sự ảnh hưởng quá nhiều của Bắc Kinh nên đã dành nhiều sự dễ dàng cho Việt Nam trong các cuộc đàm phán TPP, hơn nữa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật không nhiều. Thêm một điều kiện khác nữa là các mặt hàng Việt Nam muốn nhập sang Nhật không được làm bằng nguyên liệu nhập từ Trung quốc. Cái khó của Hà Nội trong TPP là phải minh bạch luật lệ và phải tôn trọng quyền của người lao động cũng như thông tin, nghĩa là phải chấp nhận tự do ngôn luận.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here