Cuộc hội đàm đứng giữa 2 Thủ tướng Trung-Nhật

- Quảng Cáo -

Bắc Kinh- Ngày 23/11/2015, phát ngôn viên Hồng Lổi của bộ Ngoại giao Trung quốc cho hay bên lề hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vừaq rồi tại Kuala Lumpur (Malaysia), phía Nhật Bản muốn có một cuộc hội đàm với Trung quốc

Vì quá bận rộn nên Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị sẽ đứng nói chuyện với ông Abe khoảng 5 phút ở hành lang phòng họp vài phút trước khi vào hội nghị.

Theo phát ngôn viên Hồng Lổi thì Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng việc cải thiện bang giao giữa hai nước tùy vào phía Nhật Bản. Thứ nhất phải hứa sửa đổi cái nhìn cho đúng với sự thật của lịch sử và thứ hai đừng xen vào chuyện biển Đông giữa Trung quốc với các nước trong vùng.

Ông Hồng Lổi còn cho biết thêm là khi ông Abe mở miệng nói về chuyện biển ông thì liền bị Ngoại trưởng Vương Nghị đứng cạnh chận họng ngay.

- Quảng Cáo -

Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng 70 năm trước Trung quốc đã đoạt lại quần đảo Nam Sa (Spratly) từ Phát xít Nhật nên bây giờ Nhật Bản không có tư cách gì để nói về quần đảo này nữa.

Theo các ký giả có mặt tại cuộc hội đàm đứng đó thì còn lâu hai nước Trung-Nhật mới hết căng thẳng về ngoại giao.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here