TP HCM và Hà Nội bị xếp hạng rất tệ

- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media) – Theo kết quả xếp hạng của Hãng Tư Vấn và Nghiên Cứu Thị Trường Mercer vừa được công bố thì trong danh sách 230 thành phố được nghiên cứu xem nơi nào là nơi sống tốt thì TP HCM và Hà Nội đứng rất thấp với hạng lần lượt là 152 và 155 trên 230.

Mercer đánh giá các thành phố dựa trên các tiêu chuẩn như kinh tế, y tế, giáo dục, nhà ở, mức độ an toàn xã hội.

Đánh giá của Mercer được các tập đoàn kinh doanh lớn trên thế giới quan tâm và sử dụng khi xem xét việc đầu tư vào các quốc gia.

Mức xếp hạng rất tệ như vậy thật không thuận lợi cho kinh tế và thương mại của Việt Nam, kể cả du lịch.

- Quảng Cáo -

Được xếp hạng cao nhất thế giới là Zurich (Thuỵ Sĩ), Auckland (New Zealand), Munich (Đức), Vancouver (Canada).

Tokyo, hạng 44, là cao nhất khu vực Đông Á.

Cuối bảng là thành phố Bagdad của Iraq, ngang cỡ với Damascus của Syria là nơi đang xẩy ra nhiều chết chóc do chiến tranh và khủng bố.

TP HCM và thủ đô Hà Nội, những thành phố nổi tiếng xinh đẹp của những ngày trước, nơi chiến tranh đã ngừng hơn 40 năm, nay bị xếp hạng tệ hại như vậy thì quả là điều vô cùng xấu hổ.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here