Nổ bom tự sát ở Pakistan, 69 người chết, 193 bị thương

- Quảng Cáo -

PAKISTAN (CTM Media) – Ít nhất đã có 69 người chết và 193 người bị thương trong một vụ nổ bom tự sát tại cổng chính của công viên Gulshane-Iqbal, gần khu vui chơi của trẻ em ở thành phố Lahore, Pakistan vào tối ngày hôm qua Chủ Nhật 27 Tháng Ba, 2016, ngay vào thời điểm công viên đang đông người tham dự Lễ Phục Sinh.

Trong số nạn nhân có rất nhiều trẻ em và phụ nữ.

Phe Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận là đã thực hiện vụ nổ bom.

Các nhân chứng cho biết là sau khi bom nổ thì đã xẩy ra tình trạng hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để thoát chạy ra khỏi công viên và nhiều trẻ em bị thất lạc bố mẹ.

- Quảng Cáo -

Hasan Imran, 30 tuổi, một cư dân địa phương đến công viên đi dạo nói với Reuters: “Khi vụ nổ xảy ra, ngọn lửa quá cao khiến cây cối cháy xém và tôi thấy nhiều thi thể bị bay lên không trung.”

Được biết là quân đội đã tới hiện trường để kiểm soát tình hình.

Tổng Thống Pakistan đã lập tức lên án vụ tấn công và chính quyền địa phương đã công bố 3 ngày quốc tang.

Trong thời gian vừa qua những vụ nổ bom khủng bố tự sát ngày càng bừa bãi, nhắm vào quần chúng bình thường gây số lượng thiệt hại nhân mạng ngày một lớn hơn.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here