Jakarta yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trọng lãnh hải của Indonesia

Chiếc tàu Hải quân Indonesia bắt được tàu cá Trung Quốc
Chiếc tàu Hải quân Indonesia bắt được tàu cá Trung Quốc
- Quảng Cáo -

JAKARTA (CTM Media)- Sáng Thứ Hai, 20 Tháng Sáu, 2016, Phó Tổng Thống Indonesia Muhammad Jusuf Kalla đã chính thức lên tiếng bác bỏ việc Bắc Kinh cáo buộc Hải Quân Indonesia đâm và bắn vào các tàu cá Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Natuna.

Phó Tổng Thống Kalla nói rằng Hải Quân Indonesia chỉ nổ súng bắn cảnh cáo bắt các tàu cá Trung Quốc phải dừng lại, nhưng tất cả đều bỏ chạy nên Hải Quân Indonesia rượt theo bắt được một chiếc trên đó có 7 ngư dân Trung Quốc rồi kéo về Ranai.

Phó Tổng Thống Kalla yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trọng Vùng Đặc Quyền Kinh tế (EEZ)  của Indonesia theo Công Ước LHQ về Luật Biển đã được ban hành vào năm 1982. Ông Kalla cho biết Indonesia sẽ tiếp tục truy bắt bất cứ tàu đánh cá nước nào đánh bắt trái phép trong lãnh hải của Indonesia.

Theo các chuyên gia về Biển Đông thì một phần quần đảo Natuna vướng vào đường 9 đoạn (lưỡi bò) do Trung Quốc tự ý vẽ nên Bắc Kinh tuyên bố đó là ngư trường truyền thống của Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

Việc lên tiếng phản bác hay kháng nghị thường do Bộ Ngoại Giao đảm trách, vậy mà lần này Phó Tổng Thống Kalla lên tiếng, điều này cho thấy mức độ Indonesia phản đối đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự ý vẽ ngày càng cao.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Nhìn quan chức ngta thấy thèm. Lươn khươn bắn bỏ, còn quan chức VN thì toàn thằng hèn chuyên ngậm phong bì rồi nhắm mắt làm ngơ dân khổ kệ mẹ dân miễn bụng bố no là đc

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here