Trung Quốc sắp bị cấm bộ môn cử tạ trong vòng 1 năm vì doping

Cô Liu Chonhong, vận động viên bộ môn cử tạ của Trung Quốc
- Quảng Cáo -

TRUNG QUỐC (CTM Media) – Theo tin của thông tấn AP, toàn thể các vận động viên bộ môn cử tạ của Trung Quốc có thể sẽ bị Liên Đoàn Cử Tạ Thế Giới (International Weightlifting Federation – IWF) cấm tham dự tất cả các giải thi đấu quốc tế vì việc 3 vận động viên bộ môn này của Trung Quốc là Liu Chunhong, Cao Lei và Chen Xiexia đã bị xác nhận sử dụng chất cấm.

Hiện tại, IWF chỉ còn chờ họp với Ủy Ban Olympic Quốc Tế và buổi chất vấn các vận động viên có liên quan để ra quyết định cuối cùng.

3 vận động viên Trung Quốc nói trên đã bị phát hiện sử dụng các chất kích thích sản sinh hormone.

Cô Liu Chunhong từng đoạt huy chương vàng tại Olympic 2004 và 2008, và đoạt 2 huy chương vàng trong các giải vô địch thế giới 2004, 2005 và tại Á Vận Hội 2002, 2010.

- Quảng Cáo -

Cao Lei cũng từng đoạt nhiều HCV ở Olympic và các giải vô địch thế giới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here