Bình Nhưỡng tiếp tục thanh trừng quan chức cao cấp

- Quảng Cáo -

SEOUL, Nam Hàn (CTM Media) – Tin từ Nhật báo Joong Ang Ilbo, Hàn Quốc thì 2 quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết, vì bất tuân phục lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo bản tin thì vào đầu tháng Tám, cựu bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min bị xử tử vì các đề nghị về chính sách của ông bị coi là thách thức Kim Jong Un.

Ngoài ra, hãng tin AFP cho biết, trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 31 tháng Tám, ông Jeong Joo-Hee, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc đã khẳng định là phó thủ tướng Bắc Triều Tiên kiêm bộ trưởng Giáo Dục Kim Yong-Jin đã bị hành quyết. Ông Kim Yong-Jin bị tố cáo là đã « có tư thế ngồi không phù hợp trong một phiên họp Quốc Hội ». Trong quá trình bị thẩm vấn sau đó, ông này đã thừa nhận các tội danh khác.

Bộ Thống Nhất cũng thông tin về việc hai quan chức khác của Bình Nhưỡng đã bị gửi đi học tập cải tạo : đó là ông Kim Yong-chol, chủ tịch Mặt Trận Thống Nhất kiêm tổng cục trưởng Tổng Cục Trinh Sát Bắc Triều Tiên và ông Choe Hwi, phó chủ tịch Mặt Trận Thống Nhất.

- Quảng Cáo -

Nếu thông tin này là sự thật, thì đây là sự kiện mới nhất tiếp theo một loạt vụ thanh trừng của chế độ Bình Nhưỡng. Từ khi lên nối ngôi cha là Kim Jong Il vào năm 2012, Kim Jong Un không ngừng ra tay củng cố quyền lực bằng mọi cách, kể cả việc hành quyết các quan chức cao cấp.

 

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. – “Bình Nhưỡng tiếp tục thanh trừng quan chức cao cấp
    SEOUL, Nam Hàn (CTM Media) – Tin từ Nhật báo Joong Ang Ilbo, Hàn Quốc thì 2 quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết, vì bất tuân phục lãnh đạo Kim Jong Un.
    Theo bản tin thì vào đầu tháng Tám, cựu bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min bị xử tử vì các đề nghị về chính sách của ông bị coi là thách thức Kim Jong Un.
    Ngoài ra, hãng tin AFP cho biết, trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 31 thán…
    Xin mời quý bạn xem tiếp tại web CTM Media, bấm hình dưới đây”
    – Dân lành VN ước ở VN “tội tham nhũng” cũng bị xử nặng như ở Bắc Triều Tiên thì đất nước VN huy hoàng lâu rồi! (nhưng “ngôi nhà VN dột từ nóc dột xuống” thì lấy được ai ra mà xử được như ở đất nước người ta!?). nghĩ mà buồn, mà chán,mà căm phẫn!!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here