Nhật quyết định bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các nước được ưu đãi thuế nhập khẩu

Hình minh họa
Hình minh họa
- Quảng Cáo -

TOKYO (CTM Media)- Ngày 24 Tháng Mười Một, 2016, truyền thông Nhật loan tin cho biết Bộ Tài Chánh Nhật đã quyết định bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia được hưởng biểu thuế ưu đãi nhập khẩu. Lý do Trung Quốc không còn là nước đang phát triển nữa.

Được biết hiện nay có 143 quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Nhật hưởng thuế ưu đãi để phát triển kinh tế. Trung Quốc đã được Nhật cho hưởng thuế ưu đãi này năm 1980.

Khi đọc tin này nhiều người dân Nhật hết sức ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ rằng tại sao Trung Quốc là nước phát triển kinh tế đứng hàng thứ hai, chỉ thua Hoa Kỳ, mà chính phủ Nhật vẫn cho hưởng thuế ưu đãi.

Theo các chuyên gia kinh tế, tài chánh thì mấy năm trước một số mặt hàng Trung Quốc khi xuất khẩu sang Nhật đã không được hưởng thuế ưu đãi. Lần này thì coi như tất cả, do đó giá bán sẽ cao hơn hiện nay.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here