Linh Mục Lê Ngọc Thanh và TNLT Đặng Xuân Diệu

- Quảng Cáo -

Sau gần sáu năm bị bắt giam phi pháp, cuối cùng nhà cầm quyền CSVN đã trục xuất anh Đặng Xuân Diệu sang Pháp, trong tình trạng sức khỏe yếu kém, và 8 năm trước thời hạn mãn án.
Trước khi bị bắt, anh Diệu là thành viên nhiệt tình trong nhóm “Bảo Vệ Sự Sống-Chống Phá Thai”, và hoạt động gắn bó thân thiết với trung tâm trẻ khuyết tật 19/3 trong Cộng đồng Công Giáo tại Nghệ An, và là thành viên của Ban truyền thông Công Giáo Dòng Chúa Cúu Thế do LM LN Thanh quản nhiệm.

LM Lê Ngọc Thanh  cho biết anh Diệu là người đầu tiên ghi danh học khoá truyền thông online do LM Thanh làm chủ nhiệm và anh Diệu là một trong những học viên đặc biệt, anh không chỉ là người viết tin bình thường mà còn là người nhìn vào hiện trạng xã hội, đặt vấn đề và tìm cách giải quyết không hề e ngại. Mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của LM Lê Ngọc Thanh về người tù Lương Tâm Đặng Xuân Diệu.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Ôi! Chúa ơi sao chúa nhẫn tâm thế?
    Sao không sinh ra người? Mà toàn Khỉ Đầu Chó, than ơi!
    Chuồng ở đâu mà nhốt chúng cho hết?
    Bỏ thì thương mà vương thì tội lắm chúa ơi.
    Bao nhiêu phen định kề dao vào cổ.
    Định cho nó về với núi độc rừng thiêng.
    Nhưng vì chúng là loài sắp tuyệt chủng
    Tha cho nó một lần thì có chết ai đâu.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here