Ỡm ờ

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Chính sách của chính phủ và tuyên truyền của báo chí mậu dịch nên bỏ cái thói ỡm ờ. Nếu cấm đoán, phong tỏa thì cứ nói thẳng là cấm đoán phong tỏa, chứ lại cứ giãn cách giãn kiếc là sao.

Yêu cầu con người ta phải ở trong nhà, ai ra ngoài “không có lý do chính đáng” đè ra phạt, thế thì cấm đoán phong tỏa chứ sao lại giãn cách.

Chặn hàng rào dây thép gai, chăng dây cấm “nội bất xuất ngoại bất nhập” đường này hẻm nọ thì là phong tỏa chứ sao lại giãn cách.

- Quảng Cáo -

Buộc các cơ sở kinh doanh phục vụ dân sinh phải đóng cửa thì phong tỏa chứ giãn cách nỗi gì.

Chính phủ làm đúng, ra chính sách đúng, dân sẽ chấp hành, vả lại chẳng ai dại thí mạng cho dịch, không cần phải huy động cả hệ thống chính trị ra để ngăn chặn. Cái kiểu chữ nghĩa ỡm ờ rồi có cớ phạt người vi phạm (cả dân chúng lẫn người thông tin trên mạng xã hội) là thói không đàng hoàng.

Tôi xách xe ra ngoài mua bó rau, mua ở đâu kệ tôi, cứ bịt khẩu trang đầy đủ, chặn tôi hạch hỏi đi đâu, tôi mắng cho chứ ở đó mà chặn hỏi. Giãn cách thì tôi có quyền đi, còn phong tỏa thì tôi sẽ tự giác ở nhà, vậy thôi.

Chính sách càng tử tế rõ ràng thì người dân càng chấp hành nghiêm túc, còn không thì ngược lại./.

#chốngdịchcovid #giãncách #phongtỏa

- Quảng Cáo -