Công an đàn áp Hội thánh Người Thượng Tây Nguyên

- Quảng Cáo -

Y Quynh Dap

Vào lúc 6 giờ sang sáng ngày 16/07/2021, một lực lượng với hàng trăm công an đã đến các làng của người Thượng Tây Nguyên gồm Buôn Dhiă, Buôn Cuôr Knia 3, Buôn Êa Khit thuộc tỉnh Đăk Lăk. Công an ngăn chặn người dân không cho tiếp cận gần nơi xảy ra vụ việc. Họ đã truy bắt và giật lấy điện thoại của những người đang quay phim chụp hình. Lực lượng công an đã lục soát nhà ở, áp giải các lãnh đạo và tín đồ thuộc Hội Thánh tư gia độc lập vì những hoạt động sinh hoạt tôn giáo.

Lúc 04 giờ sáng nay, tại buôn Dhiă, xã Cư Ne, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, lực lượng công an đã lục soát nhà ở và áp giải 03 người:

  1. Y Kheng Kpă, sinh năm 1990
  2. H Lisa Niê, sinh năm 20/03/2000
  3. H Lana Niê, sinh năm 28/03/2006
  4. Y Roet Mlô
  5. Y Săk Mlô

Lúc 06 giờ 30 phút sáng nay, tại buôn Cuôr Knia 3, xã Êa Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, lực lượng công an đã lục soát, tịch thu điện thoại, tiền (07 triệu đồng của anh Y Krec Bya) và nhiều cuốn lịch của Hội Thánh. Công an đã áp giải 03 người:

  1. Y Krêč Byă, sinh năm 1978
  2. Y Yuăn Byă sinh năm 1966
  3. Y Et Byă, sinh năm 1992
- Quảng Cáo -

Lúc 5 giờ sáng nay, tại Buôn Ako Mlieo, xã Hòa Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, lực lượng công an đã áp giải 02 người:

  1. Y Čơi Bkrông, sinh năm 1975
  2. Y Nguyêt Bkrông, sinh năm 1985

Theo thông tin cho biết, lực lượng công an đã vật ngã thầy truyền đạo Ykhen Bdap và tấn công 01 người phụ nữ đang mang thai 2 tháng, vì bảo vệ cha là thầy Y Khen Bdap, do người dân ngăn cản nên công an không áp giải được thầy Ykhen Bdap.

Được biết Hội thánh này đã từng tổ chức các sự kiện quốc tế như Ngày Quốc tế Tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin (ngày 22/8), Ngày Nhân quyền Quốc tế (ngày 10/12), ký thư chung gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,…

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật./.

- Quảng Cáo -