Tuyên Giáo kiểm soát phim thì ai mà xem

- Quảng Cáo -
Lê Ánh – FB Việt Tân
Tại sao chiếu nhiều phim nước ngoài như vậy?” Một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Câu trả lời quá đơn giản hầu như người dân ai cũng biết chỉ có một mình ông Phúc không hiểu.
Câu trả lời là: Kể từ khi cưỡng chiếm miền Nam, cái gì cũng bị kiểm soát nhất là ngành báo chí, điện ảnh đều phải qua kiểm duyệt của Ban Tuyên Giáo, trong khi những người trong ngành tuyên giáo thuộc loại không có trình độ chuyên môn, khả năng kém, kiến thức thì không.
Những người làm phim ảnh như đạo diễn, người viết kịch bản… có trình độ hiểu biết trong ngành chuyên môn không thể thoát ra khuôn khổ của Ban Tuyên Giáo thì làm sao bộ phim hay có thể thu hút khán giả được.
Đó chính là lý do phim ảnh VN chả có nhiều người dân trong nước thích xem. Đối với hải ngoại thì không xem rồi, người ngoại quốc thì càng không để ý tới chứ đừng nói xem, cho nên nhập phim nước ngoài nhiều là đúng thôi.
Hiểu chưa ông Phúc. Lần sau đừng hỏi những câu “ngớ ngẩn” như thế nữa nhé “ngài” Chủ tịch nước.
- Quảng Cáo -