Lên voi xuống chó?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Không chỉ Tập Trọng Huân, cha Tập Cận Bình, bị đì… mà chính Tập Cận Bình cũng bị Mao chủ tịch đày về nông thôn khi còn là sinh viên đại học Thanh Hoa Bắc Kinh…

Vì đó, lúc Tập Cận Bình đăng cơ kế vị Hồ Cẩm Đào, nhiều người hi vọng Tập sẽ “trả thù” Mao bằng cách lèo lái con thuyền TC rời xa đường lối hoang tưởng, độc đoán, chuyên quyền của Mao. Song không ít người đã thất vọng khi nhận ra Tập “đạp nước đái”của Mao là chính, chứ không làm ngược. Tập đã na loại nước đái khai ngấy lãnh tụ mãn đời của Mao, từng bị Đặng Tiểu Bình tẩy uế bằng giới hạn nhiệm kỳ… Để tô điểm cho ngai vàng không giới hạn nhiệm kỳ của Tập, biến Tập thành Mao Trạch Đông thứ hai. Chắc cũng vì đó làm nẩy sinh tin đồn có thể Tập đang bị ép rời bỏ quyền lực theo điều lệ Đặng Tiểu Bình (làm không quá hai nhiệm kỳ) trước thềm đại hội Đảng sắp diễn ra, khi Tập vừa dự hội nghị thượng đỉnh khối hợp tác Thượng Hải CSO tại Uzbekistan trở về…

Nhớ lại, lúc sắp đăng cơ, Tập công du Mỹ, tìm đến tiểu bang nông nghiệp giao lưu với nông dân Mỹ để học hỏi… Ít ai ngờ, sau khi đăng cơ, đòn trả đũa thương chiến đầu tiên của Tập Cận Bình là đánh vào nông sản Mỹ khiến giới nông dân Mỹ tá hỏa vì quá dại dột dắt sói vào nhà…

- Quảng Cáo -

Làm dân VN cũng lơ mơ… Nhân trên đường đến Singapore gặp riêng tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng “ngã ngũ”việc thống nhất đôi bờ eo biển Đài Loan, Tập Cận Bình ghé thăm VN, đọc diễn văn đầu tiên tại hội trường Diên Hồng, tức Quốc hội VN, một việc chưa từng có tiền lệ… khiến không ít người VN ngơ ngác… Cũng may là cú đi đêm của Tập Cận Bình với Mã Anh Cửu tại Singapore năm ấy đã thức tỉnh nhân dân Đài Loan dùng lá phiếu loại bỏ Mã Anh Cửu, bầu bà Thái Anh Văn làm tổng thống Đài Loan sau đó, phá tan cú đêm Tập – Mã.

Trong diễn văn đăng cơ, Tập nhắc lại câu nói được cho là của đại đế Pháp Napoleon, rằng “TQ là con hổ đang ngủ yên”. Qua đó Tập khẳng định, “hôm nay con hổ ấy đang thức dậy, nhưng thức dậy trong hoà bình”.

Không biết hoà bình của Tập Cận Bình được hiểu như thế nào ? Vì sau đó Tập tuyên bố Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của TC, cốt lõi như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương… Nghĩa là đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền không thể tách rời của TC. Từ đó, TC hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, tôn tạo 7 thực thể trong quần đảo Trường Sa cướp của VN thành những căn cứ quân sự, chiếm đảo Scaborough của Philippines, cho tàu thăm dò địa chất quậy phá bãi đá ngầm Tư Chính, đe dọa rốn dầu Nam Côn Sơn của VN, đe doạ vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và Indonesia trong Biển Đông. Biển Hoa Đông cũng bị TC quậy phá, nạn nhân chính là đảo Senkaku của Nhật.

Cũng trong diễn văn đăng cơ, Tập Cận Bình nói đến giấc mơ Trung Hoa, thực hiện giấc mơ ấy giúp TC thành siêu cường số 1 vào năm 2049, lập thành tích chào mừng TC tròn trăm tuổi, rửa ô nhục trăm năm trước đó… Với chiến lược :

– Kế hoạch ngàn người…

– Kế hoạch phát triển công nghệ hiện đại (con Chip) và trí tuệ nhân tạo (IT)

– Kế hoạch made in China 2025.

– Kế hoạch vượt kinh tế Mỹ 2030

– Kế hoạch vượt Mỹ toàn diện, thành siêu cường số một thế giới 2050.

– Kế hoạch vành đai và con đường (BRI).

– Kế hoạch ngoại giao bẫy nợ v.v…

Mục tiêu :

– Xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Hoa.

– Bải bỏ chính sách nhiệm kỳ, mở đường cho Tập tại nhiệm suốt đời.

– Đả hổ diệt ruồi.

Chương trình đả hổ diệt ruồi của Tập tương đối hiệu quả, với cú ra đòn ngoạn mục, bỏ tù Bạc Hi Lai bí thư Trùng Khánh, là thái tử đảng (Con trai danh tướng Bạc Nhất Ba) và vợ là luật sư Cốc Khai Lai, nhiều đại quan và tướng tá lớn nhỏ lần lượt sa lưới.

Nói tóm lại, Tập Cận Bình đầy tham vọng, làm được nhiều đại sự, song gặp ba chuyện cản trở:

– Một là… Có vẻ như Tập Cận Bình đã thoát khỏi chủ trương “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình hơi sớm, khi TC chưa thật sự đủ lông đủ cánh chống đỡ nên bị các đối thủ trong và ngoài nước đeo bám đánh chắn.

– Hai là… Bị cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đánh chắn quyết liệt ngay thời điểm giấc mơ Trung Hoa và chủ nghĩa xã hội đặc sắc TC đang thăng hoa, khiến giấc mơ và xã hội đặc sắc ấy chùng lại, dang dở…

– Ba là… Chính sách đả hổ diệt ruồi dần dần biến thái thành đả hổ diệt phái, khiến Tập Cận Bình có nhiều địch thủ nội bộ…

Đó có thể là những lý do khiến… Tuy Tập Cận Bình đã xuất hiện trong lễ Quốc Khánh 1/10 vừa rồi, đánh tan tin đồn Tập bị lực lượng đảo chính cho đi bán muối… Song vì Tập xuất hiện một cách lặng lẽ khác thường trong một đại lễ Quốc Khánh không thể thiếu vai trò năng động của chủ tịch nước, khiến tin đồn Tập bị mất quyền lực tiếp tục được bàn tán .

Thật ra, nếu Tập Cận Bình có bị ép buộc phải khép sự nghiệp lúc này, khi vừa đủ hai nhiệm kỳ, thì cũng phù hợp với tiền lệ nhiệm kỳ của Đặng Tiểu Bình.

Song, nếu Tập không tự nguyện chuyển giao như Hồ Cẩm Đào đã từng chuyển giao quyền lực cho Tập, và nếu để bị ép rời nhiệm kỳ, sẽ đồng nghĩa với hạ cánh cứng, không được an yên như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào… Nghĩa là phải đối mặt với tình đời lên voi xuống chó…

NK

- Quảng Cáo -