300 tỉ đồng của người dân đang ở đâu!?

- Quảng Cáo -

Lê Nguyễn Hương Trà

Sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 hồi 5/2014, Tổng Liên Đoàn LĐVN đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” giúp lực lượng bảo vệ biển đảo; gia đình liệt sĩ, cựu binh; đồng thời xây dựng 02 khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Ranh) và nghĩa sĩ Hoàng Sa (đảo Lý Sơn).

Đến 2017, cựu chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng lúc này đã về hưu vẫn còn tiếp nhận 05 tỉ đồng của người lao động Tp.HCM và chuyển cho TLĐ; riêng gia đình ông đã góp 400 triệu đồng cho chương trình.

Số tiền từ tin nhắn (20.000đồng/tin), đóng góp trực tiếp hay gửi vào tài khoản TLĐLĐVN từ các đợt tổng cộng gần 300 tỉ đồng.

- Quảng Cáo -

Chủ trương của TLĐLĐ lúc đó là hoàn thành việc xây dựng 02 khu tưởng niệm, sau các khó khăn ban đầu như tìm vị trí xây dựng phù hợp, xin đất, chọn bản thiết kế, kinh phí..vv. Ngày 13/3/2015 khởi công xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Ranh); đến 17/1/2016 đặt viên đá đầu tiên xây khu tưởng niệm Hoàng Sa.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hy sinh 14/3/1988 xây dựng trên khu đất 25.000m2 đã hoàn thành vào 7/2017, quyết toán cho công trình này 140 tỉ đồng. Hiện là địa chỉ đỏ, nhiều cơ quan đoàn thể thường tới lui thăm viếng, kết nạp đảng; tuyên truyền chủ quyền biển đảo…

Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa dự tính thực hiện khoảng 120 tỉ đồng từ nguồn tiền trên; sau khi làm lễ đặt viên đá được báo chí đưa tin rầm rộ thì rơi vào im ắng. Đến 10/2019, TLĐLĐ cho biết đang hoàn tất thủ tục cuối cùng để chính thức khởi công và sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2020.

Tuy nhiên, 06 năm trôi qua (có 2 lần lấy ý kiến chính quyền và nhân dân Lý Sơn, 02 lần thành lập Hội đồng nghệ thuật cấp quốc gia, sửa đổi tượng, vị trí xây dựng..vv.) đến nay khu tưởng niệm này chỉ mới có…cục đá đứng nhìn ra biển.

Số tiền nhân dân và người lao động đóng góp hàng trăm tỉ hiện đang…lấy lãi ở ngân hàng nào!?

- Quảng Cáo -