Tù nhân lương tâm Đinh Văn Hải

- Quảng Cáo -
Amy Truc Tran
 
Anh ấy là Đinh Văn Hải, một người khuyết tật ở chân, đi không vững đã bị kết án 5 năm tù hồi tháng 4 năm nay với cáo buộc “chống phá nhà nước”.
 
Anh Đinh Văn Hải đã bị chúng đưa ra xét xử lén lút vào ngày 26/04/2022 tại Lâm Đồng, không có luật sư bào chữa mà chỉ có hỗ trợ pháp lý bên Hội Người Khuyết Tật. Anh Hải là một người yêu nước, luôn trăn trở về hiện tình đất nước, mong muốn đất nước đa đảng để người dân được quyền bầu cử tự do. Anh đã bày tỏ tất cả những điều đó lên facebook cá nhân và rồi chúng cáo buộc anh tội chống phá nhà nước.
 
Thật là “KHÔNG TÀN ÁC, KHÔNG K.HỐN NẠN, KHÔNG ÁC ÔN” thì không phải CSVN, chúng vu oan bỏ tù cả người tàn tật. Bất nhân đến thế là cùng. 5 năm tù của anh Đinh Văn Hải chắc hẳn sẽ đầy khó khăn, thử thách, mong cộng đồng hãy lên tiếng đồng hành với anh ấy trong mọi hoàn cảnh, đừng bỏ rơi những người tù lương tâm./.
- Quảng Cáo -