Trung Quốc xây dựng trên đảo Tri Tôn – Hoàng Sa

- Quảng Cáo -

Trung Quốc đang tái phát triển tiền đồn trên đảo Tri Tôn, có diện tích lớn thứ ba trong các đảo tự nhiên ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung quốc cưỡng chiếm vào năm 1974.

Đảo Tri Tôn nằm ở cực Tây của quần đảo Hoàng Sa, gần Việt Nam nhất, chỉ cách đất liền Việt Nam khoảng 136 hải lý và cách đảo Lý Sơn khoảng 121 hải lý.

Nguồn tin của Nhóm theo dõi thực địa Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cho biết trong hai tháng qua, tàu cuốc, nhà máy xi măng, và các thiết bị hạng nặng khác đã được chuyển đến địa điểm này.

Hiện tại trên thực thể đã có bãi đáp trực thăng và có thể đang cải thiện cơ sở vật chất để chứa nhiều đơn vị hơn. Những dữ liệu hiện tại chưa cho thấy một đường băng được hình thành, tuy nhiên với hình dáng hiện tại trên đảo, không loại trừ việc Trung Quốc có thể sẽ xây đường băng trên đảo Tri Tôn, thực thể nằm ở phía Việt Nam của đường trung tuyến giữa bờ biển Việt Nam và bờ biển Trung Quốc./.

- Quảng Cáo -