Nhận định của ông Lý Thái Hùng về bản phúc trình của BMI về tình hình kinh doanh của VN từ nay đến 2022.

- Quảng Cáo -

Ngày 26 tháng 2 năm 2013, cơ quan Business Monitor International gọi tắt là BMI đã công bố một bản phúc trình dài 56 trang về tình hình kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian từ nay cho đến năm 2022 là năm mà nhà cầm quyền CSVN dự định hoàn tất kế hoạch phát triển VN thành một quốc gia công nghiệp tiên tiến.

Tuy nhiên trong bản phúc trình BMI cho biết là với những khó khăn của nền kinh tế và những đòi hỏi dân chủ hóa đất nuớc, CSVN đang đối diện tình trạng bất ổn ngày càng trở nên nguy kịch khi làn sóng chống đối của người dân gia tăng cùng với những rủi ro trong viêc tái cấu trúc lại nền kinh tế đang bị suy thoái trầm trọng trong thời gian vừa qua.

BMI đã đưa ra ba kịch bản cho tình hình VN trong vòng 10 năm tới:

1-      là VN sẽ có thể phát triển kinh tế tốt đẹp và tiếp tục duy trì chế độ độc tài hiện nay.

- Quảng Cáo -

2-      là CSVN phải từng bươc chấp nhận sự thay đổi về chính trị thì mới giữ vững chế độ.

3-      3 là CSVN sẽ rơi vào tình trạng bạo loạn, vì những bước đi sai lệch.

Để tìm hiểu về ba kịch bản qua bản phúc trình này, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here