Nhận định của ông Lý Thái Hùng về chuyến viếng thăm Việt Nam của ngoại trưởng John Kerry

- Quảng Cáo -

Kerry - SangNgay sau khi Đô Đốc Samuel Locklear, Tư Lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương đến thăm VN và gặp Trung Tướng nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ quốc phòng CSVN hôm mồng 9 tháng 12 thì 1 tuần sau, Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến thăm VN trong 3 ngày từ ngày 14, 15 và 16 tháng 12. Theo thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì ngoại trưởng John Kerry sẽ thăm hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long, cũng như trao đổi với Hà Nội các vấn đề liên quan đến giáo dục, quan hệ thương mại, thay đổi khí hậu và trao đổi thêm về đàm phán hiệp ước xuyên thái bình dương TPP.

Trong khi đó, ngày 11 tháng 12 vừa qua, 47 dân biểu Hoa Kỳ đã cùng đứng tên trong một lá thư gửi cho ngoại trưởng John Kerry yêu cầu đề cập về tình trạng đàn áp nhân quyền đang gia tăng hiện nay sau khi CSVN được bầu vào làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc niên khóa 2014 đến 2016. Để tìm hiểu thêm về động lực chính của chuyến viếng thăm VN lần này của ngoại trưởng John Kerry, xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân trong chương trình hôm nay.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here