Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được phong Hồng Y

Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn
- Quảng Cáo -

Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, hiện cai quản tổng giáo phận Hà Nội được giáo hoàng Phan xi cô cất nhắc lên chức vị hồng y vào hôm chủ nhật 4 tháng giêng năm 2015.

Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn nằm trong danh sách 20 tân hồng y, và thuộc danh sách 15 vị mới đến từ 14 quốc gia dưới độ tuổi 80; như thế những vị này được tham gia mật nghị chọn giáo hoàng khi đương kim giáo hoàng tạ thế hay từ chức.

Trong danh sách 20 hồng y mới, có 15 người đến từ 14 quốc gia, đa số là từ châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á, như Việt Nam, Tonga, Ý, Mêhicô, Ethiopia và Miến Điện. Chỉ có 5 vị hồng y mới đến từ châu Âu. Còn 5 vị kia là các tổng giám mục, giám mục đã về hưu, nhưng được Giáo hoàng tấn phong hồng y do những đóng góp của các vị này về mặt mục vụ. Những vị này không phải là “hồng y cử tri”.

Lễ tấn phong các tân hồng y sẽ được tiến hành vào ngày 14.2 tới đây tại Vatican.

- Quảng Cáo -

Một phát ngôn nhân Tòa thánh cho biết đây cũng là lần đầu tiên có những tân hồng y từ ba quốc gia Miến Điện, Tonga và Cape Verde. Điều này cho thấy mong ước của giáo hoàng Phan xi cô là hồng y đoàn mang tính toàn cầu. Và giáo hoàng không hề thấy bị ràng buộc bởi truyền thống là những thành phố lớn trên thế giới sẽ tự động phải có những vị hồng y như lâu nay.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here