85 năm ngày thành lập đảng CSVN. Họ đã làm gì? Hậu quả? (1)

- Quảng Cáo -

dangCSVNKhoảng 1 tháng trước ngày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN, một phong trào mang tên “tôi không thích đảng CSVN” đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa rộng khắp. Những người tham gia hưởng ứng phong trào hầu hết là thành phần trẻ. Khoảng một tuần trước ngày kỷ niệm này, khối 8406 cũng phát động chiến dịch xóa  bỏ điều 4 hiến pháp, một điều khoản căn bản của hiến pháp nước CHXHCNVN để hợp thức hóa sự cai trị của đảng cộng sản trên đất nước. Tuy hai phong trào này không liện hệ gì với nhau nhưng cả hai đều cho mọi người thấy rõ ý nghĩa thực sự của ngày thành lập đảng CSVN : Đảng CS từ đâu đến ? Họ đã làm gì ? Bằng cách nào ? Và hậu quả những việc làm đó đối với đất nước, dân tộc VN ra sao ?

Đây cũng là những vấn đề sẽ được nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày trong phần đầu cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN được gửi đến quý vị sau đây. Mời quý vị cùng nghe.

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. tôi là nguyễn xuân hùng, viện phó viện kiểm sat nhân dân tỉnh bắc giang,
    hôm nay tôi viết vài dòng chữ nên đây để nhận định về bản chất của đảng cộng sản việt nam,
    với tư cách là một đối tượng viện phó của một cơ quan công tố tỉnh bắc giang,
    tôi khẳng định rằng đảng cộng sản việt nam cho dù sớm hay muộn thì nó cũng phải sụp đổ,lý do thứ nhất là 90 triệu người dân việt nam không còn tin tưởng sự lãnh đạo của đảng cộng sản nữa, lý do để tạo nên sự mất lòng tin này là, cán bộ cả nước tham nhũng quá trắng trợn,từ tên phó thường dân cho đến ông tổng bí thư đều là những kẻ tham nhũng và ăn cướp công khai,to ăn to,bé ăn bé,các cán bộ hầu hết là những tên mua quan bán chức,hầu hết không ai có bằng cấp thật,trình độ đa số là những người thất học,chưa có ai học hết cấp một phổ thông,
    tôi cho rằng chính quyền của một đất nước như việt nam cần phải có đa đảng đa nguyên khẩn cấp,tức là sự tam quyền phân lập phải có trên đất nước này thì mới tìm thấy sự công bằng trong xét sử các vụ án không bị oan sai cho người dân,phía các cơ quan thi hành luật pháp chúng tôi luôn có ý tưởng xét sử công bằng trong các bản án,nhưng sự thật là khó thực hiện vô cùng,vì bị dưới sự điều khiển của một nhóm người thất học trong tỉnh uỷ họ chỉ đạo cả toà án, họ chỉ đạo cả các cơ quan thi hành công tố và thi hành luật,trong khi đó nhóm tỉnh uỷ họ không hề có một ngày ăn học về nghiệp vụ luật pháp,đây là những nguyên nhân để tạo nên có nhiều bản án oan sai cho người dân,
    tôi cho rằng cần phải lật đổ chính quyền khẩn cấp nếu không trong thời gian tới phong trào của đảng viên sẽ trả lại thẻ đảng nhơ bẩn cho đảng cộng sản, thậm trí những người không có cơ hội tham nhũng sẽ sin từ chức thôi việc là điều không chánh khỏi,vì thế hiện nay trong nội bộ đảng cộng sản đang chia ra 5 bè bẩy mối,các phe nhóm luôn có tư tưởng triệt hạ lẫn nhau,đầu độc lẫn nhau,giết lẫn nhau để tranh cái ghế ngồi để có cơ hội tham nhũng và ăn cướp,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here