Hà Nội: bao giờ thì ngừng chặt cây xanh?

Phản đối vụ chặt 6.700 cây xanh
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Sau đợt chặt 28 cây xà cừ mới đây trên đường Đội Cấn, nay chính quyền Hà Nội lại tiếp tục đốn dời thêm 42 cây xanh nữa trong Công Viên Thống Nhất.

Người dân Hà Hội và cả nước còn chưa kịp “hoàn hồn” sau đợt chặt 6.700 cây xanh, rồi đến đợt cây xà cừ mới đây, nay lại bị đánh bồi thêm một trận nữa tả tơi.

Kèm với số 42 cây xanh bị đốn hạ, sẽ có 67 hộ dân bị “giải phóng mặt bằng”, nghiã là sẽ lâm vào cảnh vô cùng khốn đốn với chính sách bồi thường vô lý và bất công mà hàng triệu người dân đã phải nếm mùi.

Với cách hành xử thất tín, che che giấu giấu của nhà nước CSVN, người ta tự hỏi là việc chặt đốn cây xanh tàn hại môi trường và hình ảnh cổ kính xinh đẹp của rồi đây sẽ ra sao?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here