Tuyên thánh Mẹ Teresa

Mẹ Teresa
- Quảng Cáo -

VATICAN – Đức Giáo Hoàng Phanxico vừa công nhận phép lạ thứ nhì của Mẹ Teresa, mở đường cho việc tuyên thánh Mẹ Teresa được dự trù sẽ diễn ra vào Tháng 9/2016, là năm được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ấn định là “Năm thánh của lòng thương xót”.

Mẹ Teresa, sinh năm 1910 và mất năm 1997, còn được gọi là Mẹ Teresa Calcutta, là một nữ tu Công Giáo Rôma người Albania, và là nhà sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái Calcutta, Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối. Mẹ Teresa đã lập ra các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư, các viện mồ côi, các trung tâm phát lương thực cho người nghèo, cũng như những trung tâm chăm sóc y tế cho thành phần cùng khổ trên khắp thế giới.

Mẹ Teresa được trao Giải Nobel Hoà Bình năm 1979.

Phép lạ đầu tiên của Mẹ Teresa được cho là đã cứu giúp một phụ nữ Bengal khỏi bệnh lao phổi và ung thư.

- Quảng Cáo -

Phép lạ thứ nhì được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công nhận liên quan tới trường hợp lành bệnh không thể giải thích được của một người đàn ông người Brazil, đột ngột khỏi bệnh ung thư não bộ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here