Trung Quốc khởi sự xây đảo nhân tạo ở Hoàng Sa

- Quảng Cáo -

NEW YORK (CTM Media) – Mới đây ảnh vệ tinh do The Diplomat đăng tải, cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bồi đắp tại hai địa điểm mới ở Biển Đông trên nhóm đảo An Vĩnh thuộc Hoàng Sa, cách căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm chừng 15 cây số về hướng Bắc-Tây Bắc.

Theo The Diplomat, công trình bồi đắp gần đây nhất của Trung Quốc, bắt đầu khoảng đầu tháng Mười Hai 12/15, đang tạo ra địa hình mới trên rạn san hô tiếp giáp với Bắc Đảo do Trung Quốc nắm giữ từ năm 1950.

Tại đảo Cây cũng do Trung Quốc kiểm soát cách Bắc Đảo hơn 5 cây số về phía Tây Bắc, hình ảnh cho thấy có một máy nạo vét đang mở rộng khu vực cảng và đưa cát vào một địa điểm bồi đắp mới. Theo một loạt các hình ảnh vệ tinh, việc nạo vét tại đảo Cây bắt đầu vào khoảng giữa tháng Mười 2015.

- Quảng Cáo -

Vẫn theo nguồn tin vừa kể, các diễn tiến ở đảo Cây, đảo Bắc, và đảo Quang Hòa chứng tỏ Bắc Kinh đang  mở rộng vị thế của họ ở Hoàng Sa giữa các dự án xây dựng tại Trường Sa.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here