Ấp úng, vòng vo

Phạm Viết Đào; phamvietdao's blog

Nguyễn Chí Vịnh tại Đối thoại Shangri-La 2016
- Quảng Cáo -

Đ oàn Việt Nam vẫn bị Trung Quốc át vía tại Shangri-La 15…; Tướng Trung Quốc cướp diễn đàn hô hào luận điệu dối trá; Tướng Vịnh trả lời phỏng vấn báo Tiền phong về Biển Đông; Shangri-La 2016: Những phát biểu liên quan đến Biển Đông

Tại diễn đàn tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 3 tới ngày 6/6/2016, Trung Quốc, luôn tỏ ra sỗ sàng, cả vú lấp miệng em mọi nơi, mọi chỗ; ngược lại đoàn Việt Nam ấp úng, thần hồn nát thần tính, vòng vo tận đẩu tận đâu đâu trước những việc làm “ ngang xương” của Trung Quốc trên Biển Đông khiến cho nhiều nước thế giới không thể khoanh tay ngồi nhìn…

Những ý kiến phát biểu tại diễn đàn chính của đoàn Việt Nam về Biển Đông nhìn chung là mờ nhạt, vòng vo không sát với tâm thế của người trong cuộc, đang hàng ngày hàng giờ đương đầu với những hành động ức hiếp của Trung Quốc…

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn then chốt để thảo luận và phân tích về các mối quan ngại an ninh và quốc phòng, trong khu vực và xa hơn nữa. Hơn 600 đại biểu đại diện cho các nước ASEAN, châu Á, châu Âu và Mỹ dự hội nghị an ninh cấp cao ở Singapore. Hơn 30 quốc gia cử phái đoàn tham dự, trong đó có ít nhất 20 bộ trưởng quốc phòng. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp song phương giữa những nước cả đồng minh và đối đầu.

- Quảng Cáo -

Tại diễn đàn này,dư luận trong và nước chờ đợi những phát ngôn đích đáng, khẳng định tư thế của Việt Nam, vị thế của Việt Nam, hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay đang phải đương đầu với một Trung Quốc ác bá; Tại diễn đàn này, lý ra Việt Nam phải vạch trần, dùng diễn đàn này để trấn yểm những tham vọng, thách đố ngang tàng quá đáng của Trung Quốc…

Thu hút 30 quốc gia tham gia, trong đó có nhiều quốc gia không giáp giới với Biển Đông; nhưng phần lớn các nước tham gia đều cử cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có 2 trong 10 nước thì lại cử cấp phó: Việt Nam cử thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh( Phó BT) còn Trung Quốc lại cử cấp phó thứ trưởng: đô đốc hải quân, Phó tham mưu trưởng, tướng Tôn Kiến Quốc…

Việc Trung Quốc cử một viên tướng cấp phó thứ trưởng là điều dễ hiểu, vì họ sẽ là đối tượng bị chỉ trích tại hội nghị với chủ đề được nêu ra từ đầu: các tranh chấp tại Biển Đông…

Trưởng phái đoàn Trung Quốc Hải quân Đô đốc Tôn Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2016
Trưởng phái đoàn Trung Quốc Hải quân Đô đốc Tôn Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2016

Thế tại sao Việt Nam lần này lại chỉ cử một đoàn cấp thấp hơn các quốc gia khác, nhiều lần BT Bộ Quốc phòng VN tham gia Shangri-La và có lầm đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu?

Điều này chứng tỏ: Việt Nam không coi vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là nghiêm trọng; Việt Nam coi thường hội nghị này hay Việt Nam muốn đứng tuyến hai, ngại trực diện đương đầu với ông “bạn vàng” Trung Cộng ? Lo ngại diễn đàn trở thành cái bẫy để các thế lực thù địch can thiệp váo các vấn đề nội trị của Đảng CS Việt nam…

Điều khó hiểu thứ 2: Việt Nam cử thêm một viên tướng, là Thứ trưởng Bộ công an, tướng Bùi Văn Nam đăng đàn tại Shangri-La ? Ông này được biết là người phụ trách tình báo của Bộ Công an ?

Như mọi người đều biết: về chức trách, Bộ Công an, có quốc gia gọi là Bộ Nội vụ thường là cơ quan đảm trách vấn đề an ninh nội địa; thường là lực lượng đảm trách chống diễn biến hòa bình, chống bạo loạn lật đổ của các lực lượng nội địa ?
Phải chăng cử một ông tướng tình báo đến Shangri-La, Việt Nam muốn dè chừng các quốc gia khác đừng lợi dụng diễn đàn này để xuất khẩu bạo bạo loạn lật đổ vào Việt Nam…Thế giới đến để bàn chuyện Biển Đông thì Việt Nam cho người canh bờ đến nghe ngóng…

Vấn đề Biển Đông không giống đề an ninh vùng biển Somali, thỉnh thoảng xuất hiện hải tặc chặn cướp ,bắt cóc con tin; do vậy sự xuất biển của TT Bùi Văn Nam là hơi khó hiểu…

Tiếp xúc với phái đoàn Trung Quốc do Phó Tham mưu trưởng đô đốc Tôn Kiến Quốc, tướng Vịnh nhà ta về cấp chức trên Tôn Kiến Quốc 1 bậc lại thỏ thẻ:”“Mong rằng trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác giữa lực lượng biên phòng hai nước, tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới, tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng…

Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác hải quân và cảnh sát biển để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước…”

Hành xử, của Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng tỏ ra hung đồ, thế giới ai cũng nhìn thấy; Điều này thể hiện qua các phát biểu tại Shangri-La của họ.  Đứng trước những hành vi quá đáng của kẻ hung đồ lý ra nếu không có những hành vi, hành động chế áp thì cũng phải có những lời nói để cho đối phương phải chùn lại; Mặt khác phải tìm cách kêu gọi thế giới vào góp sức bênh vực mình, ủng hộ mình…Phát biểu như trên của Tướng Vịnh khác gì: Em chịu bác rồi, bác nhẹ tay cho phát nào em nhờ phát ấy…thành ra những nước khác vào khác gì phá quấy sự hợp tác Việt-Trung, là can thiệp vào vấn đề “nội trị”…

Cũng chịu chung hoàn cảnh như Việt Nam, Philippines quyết liệt đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra Tòa án quốc tế. Còn Ấn Độ thì cảnh báo mang tính dằn mặt với Bắc Kinh

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cảnh báo: nếu tranh chấp Biển Đông vượt tầm kiểm soát thì tất cả các nước trong khu vực phải nhận ra rằng, sự thịnh vượng chung và tỉ lệ tăng trưởng đáng ghen tị của khu vực này cả thập kỷ qua sẽ bị đe dọa vì hành vi, hành động gây hấn của bất kỳ ai.

BTBQP Ấn Độ Parrikar cho biết, hơn một nửa khối lượng thương mại của Ấn Độ đi qua Biển Đông và ông cảnh báo:”Tất cả chúng ta sẽ phải gánh chịu, cho dù chúng ta là những quốc gia lớn hay nhỏ. Chúng ta cần phải làm việc theo hướng hành động để giảm căng thẳng, ưu tiên cân nhắc yếu tố phát triển và tăng trưởng”, ông Parrikar kêu gọi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng có đôi lời dành riêng cho Trung Quốc.

“Dù một nước có mạnh đến đâu, thì không hoạt động giao thương nào có thể diễn ra trên một khu vực căng thẳng cao độ cả. Và tôi cho rằng việc gìn giữ hòa bình sẽ phục vụ lợi ích của tất cả, trong đó có chính Trung Quốc” – ông Parrikar phát biểu.

BTBQP Nhật phát biểu tại phiên toàn thể thứ hai của Đối thoại Shangri-La sáng 4/6 với chủ đề “Quản lý cạnh tranh quân sự ở châu Á”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói: “Không một nước nào đứng ngoài trong vấn đề Biển Đông cả bởi nó liên quan đến an toàn và tự do hàng hải tại một khu vực vô cùng quan trọng với thương mại toàn cầu. Càng là cường quốc thì càng phải hành động có trách nhiệm. Trong phát biểu đề dẫn cách đây 2 năm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh đến trật tự luật pháp và giờ đây tôi cũng nhắc lại điều đó, rằng không một nước nào có thể dùng vũ lực để hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước đó…”

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain lật bài, bày tỏ quan ngại về hậu quả nếu như Trung Quốc chối bỏ những phán quyết sắp tới của Liên Hiệp Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
Ông cho hay: “Sự lựa chọn cho Bắc Kinh đó là việc nước này sẽ sử dụng sức mạnh và vị thế đang lên của mình như thế nào. Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ép buộc những người hàng xóm và đơn phương hành động trên những khu vực lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền. Đối với các quốc gia Đông Nam Á, phán quyết sắp tới của tòa án sẽ là một phép thử cho Trung Quốc. Quyết định này cần phải được Bắc Kinh thừa nhận như một điều luật chứ không phải là một lựa chọn. Đông Nam Á và cả thế giới sẽ theo dõi sát sao sự lựa chọn sau đó của Trung Quốc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã kêu gọi Trung Quốc tham gia vào một “mạng lưới an ninh có quy tắc” cho châu Á để giúp giải tỏa những lo ngại lo ngại về ý định chiến lược của Bắc Kinh sau “các hành động đơn phương và quy mô lớn” ở Biển Đông.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-La 2016
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-La 2016

Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm xây dựng trên bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc chiếm từ tay Philippines từ năm 2012, sẽ chứng kiến hậu quả, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo…”

Trong bài phát biểu của mình Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ 38 lần nhắc tới khái niệm “ nguyên tắc” hàng hải để chế áp hành động tùy tiện hút cát lên xây đảo để xí phần chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Với cách bồi đắp đảo như Trung Quốc thì Trung Quốc có thể xí chủ quyền lãnh hải ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới…

Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cũng cho rằng, trong khi các nước đang tăng cường đoàn kết, nỗ lực thì Trung Quốc lại đang dựng lên một “Vạn lý trường thành” vô hình cô lập chính mình.

Ông Carter nói: “Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình và ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc, đóng vai trò tích cực trong nguyên tắc mạng lưới an ninh khu vực. Nhưng không may là bầu không khí khu vực và ngay trong căn phòng này bao trùm những lo âu về hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông và trên không gian mạng.

Những hành động chưa từng có của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến các nước trong khu vực lo lắng và đã bày tỏ quan điểm công khai hoặc riêng rẽ với Bắc Kinh. Hành động của họ trên Biển Đông chỉ khiến họ bị cô lập trong bối cảnh các nước trong khu vực đều nỗ lực hội nhập. Thật đáng tiếc là những hành động này tiếp diễn thì sẽ chỉ xây dựng một Vạn lý trường thành của sự cô lập.”

Trong bài phát biểu, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Carter vài lần nói rằng Trung Quốc đang “tự cô lập”. Một phóng viên đã hỏi tướng Vịnh, liệu sự “tự cô lập” này của Trung Quốc có áp dụng trong mối quan hệ song phương với Việt Nam hay không?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, đây là nhận xét có phần “hơi vội vàng”.

Trưởng đoàn Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La cũng nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, nếu Trung Quốc duy trì cách hành xử như vậy, nếu Trung Quốc không lắng nghe cộng đồng quốc tế, thì “Trung Quốc sẽ tự làm xấu mặt mình”, và sẽ gặp khó khăn trong quan hệ với cộng đồng thế giới.

Trời ơi, sao Tướng Vịnh nhà ta lại quan tâm tới thái độ ứng xử của Trung Quốc khuôn lại trong phạm trù đạo đức, mỹ học, xấu-tốt; Trong khi đó Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Philippines, EU quan tâm tới an ninh và lợi ích của quốc gia họ và cả của Trung Quốc…Nói như tướng Vịnh thì Trung Quốc chỉ vi phạm đạo đức, kẻ xấu chơi chứ không phải là kẻ xâm lược, kẻ đe dọa trật tự an ninh hàng hải thế giới, kẻ vi phạm luật pháp quốc tế xâm phạm lợi ích của nhiều quốc gia khác ?

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, chồng lên chủ quyền hợp pháp của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS )

Thế nhưng trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn chính, toàn bộ bài nói, tướng Vịnh chỉ nói về an ninh hợp tác nói chung, đề cập tới Biển Đông, chủ đề chính của hội nghị, đang làm nóng hội nghị thì Tướng Vịnh phát biểu một câu rất mập mờ:” Về vấn đề Biển Đông, hiện nay Việt Nam và một số nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền còn tồn tại những tranh chấp và khác biệt với Trung Quốc…”

Với ý kiến này của Tướng Vịnh, Trung Quốc sẽ triệt để tận dụng, xóa trắng, xóa mờ những hành động lấn chiếm phi pháp của họ;

Vin ý kiến của Tướng Vịnh, Trung Quốc sẽ biến có thành không, sẽ tẩy xóa những hành vi xâm lấn lãnh hải nước khác của họ: Rằng ai đó nói Trung Quốc vi phạm nguyên tắc, xâm lấn là do khái niệm cách nhìn còn khác biệt, chứ bản chất hành động của Trung Quốc không bắt nạt, xâm chiếm ai cả ?!
Do cách hiểu khác nhau về chủ quyền lãnh hải giữa một số nước với Trung Quốc nên xảy ra tranh chấp; Có thế thôi…

Tướng Vịnh đã tìm cách vạch đường chon con hươu Đại Hán tung vó trên sóng Biển Đông trong thời gian sắp tới…
Kết thúc bài phát biểu của mình Tướng Vịnh dẫn lời của ông Hồ Chí Minh:”Muốn có hòa bình, thì phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào nội trị của nhau, không xâm lược nhau, tôn trọng lãnh thổ toàn vẹn, chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc của nhau…”

Có lẽ đây là lời nhắn nhủ, là sự giải thích vì sao Việt Nam cử một ông tướng tình báo, một Thứ trưởng Bộ cồn an đến hội nghị bàn chuyện Biển Đông ?!

Thật đúng là: Thần hồn nát thần tính; Tẩu hỏa nhập ma…mất rồi…

Việt Nam cảnh báo: các bác, các chú muốn làm gì Biển Đông cũng được, miễn đừng can thiệp vào vấn đề “ nội trị” của Việt Nam ?!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Có cơ hội mà không dám tuyên bố , cứ vòng vo hoài, đúng là thằng hèn mà không biết sao làm tướng được
    Việt Nam mặt nước là phải
    mất nước Việt Nam không phải chỉ là do Công Sản không?
    mà là đó 90 triệu dân Việt Nam cứ im miệng hoài

  2. Một thằng lú.một thằng công an, đặc biệt có một thằng đại dốt là thằng Nguễn Xuân Phúc, xem nó phát biểu tiếng Anh sẽ biết. Đúng là Trọng Lú. Sao Lão lú rất tinh thông khi đưa Đinh La Thăng về HCM mà quá lú lẩn khi đưa con chó dại PHúc lên nhỉ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here