Người dân Hong Kong biểu tình đòi tự do bầu cử

Hong Kong biểu tình đòi tự do bầu cử
- Quảng Cáo -

HONG KONG (CTM Media) – Hôm 20 tháng Tám 2016, hơn 1 000 người biểu tình tuần hành tại Hong Kong để phản đối việc chính quyền loại bỏ 6 ứng cử viên ghi tên tham dự cuộc bầu cử nghị viện thành phố. Đây là sự kiện cho thấy, sự phẫn nộ của người dân Hong Kong đối với chính sách thắt chặt quyền tự do dân chủ từ Bắc Kinh.

Xin nhắc lại, Hong Kong là cựu thuộc địa của nước Anh, đã được trao lại cho Trung Cộng cách nay 19 năm theo một thỏa thuận giao quyền kiểm soát cho Bắc Kinh kèm theo hứa hẹn để cho Hong Kong được hưởng chính sách tự trị.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không chấp nhận việc trao cho Hong Kong nền dân chủ và thực tế này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình trên đường phố suốt 2 năm qua, gây căng thẳng tình hình và được cho là Hong Kong muốn tách khỏi Hoa Lục.

Một người biểu tình cho biết, sẽ phản đối mọi biện pháp thanh lọc chính trị và đòi hỏi tổ chức bầu cử công bằng tại Hong Kong.

- Quảng Cáo -

Được biết, cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp của Hong Kong sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng Chín 2016.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here