1500 công nhân Công ty NeoBags đình công đòi quyền lợi

Ngày thứ ba người lao động của Công ty NeoBags ngưng việc (Ảnh: H.NAM)
- Quảng Cáo -

VĨNH LONG (CTM Media) – Theo báo Pháp Luật, ngày 07 Tháng 1 vừa qua 1500 công nhân Công ty TNHH MTV NeoBags, chuyên sản xuất túi xách đình công và biểu tình tại công ty ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) để đòi quyền lợi.

Cuộc biểu đã bước vào ngày thứ ba. Công nhân đòi tăng lương, tăng tiền trợ cấp xăng xe, tiền chuyên cần và yêu cầu giảm tăng ca cũng như điều chỉnh chế độ nghỉ phép sao cho hợp lý.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã đối thoại với công nhân cũng như làm việc với công ty. Kết quả sau đó chưa đi đến việc đáp ứng những đòi hỏi của công nhân mà chỉ đưa ra một số thông báo có tính răn đe nhằm ngăn cản công nhân tiếp tục đình công:

– Công ty sẽ trừ của họ 50% tiền chuyên cần do tự ý ngưng việc.

- Quảng Cáo -

– Thời gian tự ý ngưng việc sẽ tính vào thời gian nghỉ phép năm.

– Công nhân phải lao động ngày Chủ nhật nhưng lương vẫn tính như ngày bình thường.

Đòi hỏi bức thiết của công nhân Công ty TNHH MTV NeoBags không được thỏa mãn, liệu công nhân vẫn còn phải đình công trong tương lai?

Một công đoàn độc lập, không lệ thuộc vào nhà nước chắc chắn đấu tranh cho quyền lợi của công nhân hiệu quả hơn. Tuy nhiên một công đoàn độc lập không được phép hoạt động trong một thể chế độc tài.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here